Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuẩn bị chương trình khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh HòaTheo đó, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, từ ngày 17 - 26/4/2026 (tức từ ngày 1 - 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh.
Chương trình khai mạc dự kiến bắt đầu từ 20 giờ ngày 17/4/2026 (tức ngày 1/3 năm Bính Ngọ) tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”. Trong đó có phần lễ và chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương 1 - “Linh thiêng nguồn cội”, Chương 2 - “Về miền di sản”, Chương 3 - “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước”, với sự tham gia của hơn 700 ca sĩ, diễn viên.
Chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố có chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, thời lượng 120 phút, bao gồm phần lễ và phần hội. Đáng chú ý, phần hội có sự tham gia của 18 đoàn, mỗi đoàn có từ 50 - 100 diễn viên quần chúng thực hiện các hoạt động diễn diễu tại các tuyến phố trung tâm của 2 phường Thanh Miếu, Việt Trì. Tại chương trình, các đoàn sẽ rước các mô hình, biểu tượng và trình diễn nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa của Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ như: Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, lễ hội Hát Xoan, lễ hội Tây Thiên, lễ hội Khai Hạ…
Ngoài ra còn có các hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại như Hội chợ Hùng Vương 2026, sự kiện "Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ 2026", chương trình kích cầu du lịch và tour đêm "Đền Hùng linh thiêng nguồn cội", chương trình trải nghiệm giáo dục di sản thời kỳ Hùng Vương dành cho học sinh.
Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất cội nguồn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.