Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Du lịch
Giới trẻ đổ xô check-in tại cột mốc Km số 0 Hà Giang ngày mùng 4 Tết Nguyên đán
Chí Tín - Vũ Mừng
-
23:11, 15/02/2024
Cột mốc số 0 là nơi bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang cũng là điểm check-in không thể bỏ lỡ với tín đồ đam mê “xê dịch”. Ngay từ rạng sáng mùng 4 Tết Nguyên đán nhiều bạn trẻ và du khách đã tìm về chụp ảnh kỷ niệm với Cột mốc số 0 trong chuyến du xuân của mình.
Tweet
01-02-2024
Tác phẩm người Mông ở Hà Giang “Bảo tồn nét truyền thống” đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam”
22-01-2024
Mang Tết đến với đồng bào DTTS nơi biên cương
Bất kỳ du khách nào đến với mảnh đất Hà Giang đều muốn lưu lại những hình ảnh đẹp tại Cột mốc số 0 ở trung tâm thành phố Hà Giang bỡi đây là điểm khởi đầu của hành trình khám phá vùng đất cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang nhiều vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc.
Một trong những điểm đặc biệt nữa khiến cột mốc km số 0 trở nên nối tiếng đối với khách du lịch là do vị trí của nó. Nếu như các cột mốc khác nằm ở những nơi hoang vu, phải mất nhiều công sức mới có thể di chuyển lên được thì cột mốc km số 0 tại Hà Giang lại khác. Nó lại nằm ngay trung tâm thành phố Hà Giang, nơi tập trung dân cư đông đúc, dễ dàng tìm thấy.
Từ cột mốc số km 0, một hành trình đến Cao nguyên đá được bắt đầu, hành trình đưa khách du lịch từ thành phố Hà Giang lên Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc với những địa điểm tham quan nổi tiếng tại Hà Giang như Cột cờ Lũng Cú, Dinh Vua Mèo, Phố cổ Đồng Văn, Đèo Mã Pí Lèng, Chợ tình Khâu Vai thu hút hàng vạn người mỗi năm lên chiêm ngưỡng, khám phá.
Nếu xuất phát từ thủ đô Hà Nội, du khách phải đi khoảng hơn 300km, mất từ 7 đến 10 tiếng đồng hồ di chuyển. Với những bạn không nắm rõ đường đi thì xe khách là sự lựa chọn tốt nhất, giúp chuyến đi an toàn và nhanh hơn.
Tháng 5 năm 2023, tỉnh Hà Giang đã tiến hành tu sửa, nâng cấp để km0 khang trang, sạch đẹp hơn, tạo điểm nhấn cho du khách đi đến với thành phố Hà Giang.
Bạn Nguyễn Hà My (tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ: "Vẻ đẹp Hà Giang không thể nào nói được trong một câu và mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng khi lên đây. Nếu như đến Hà Giang vào mùa xuân thì giống như được đón Tết lần 2 vậy. Mình có mặt tại TP. Hà Giang từ rạng sáng ngày mùng 4 Tết nên cảm nhận rất rõ không khí sôi nổi, nhộn nhịp của Hà Giang những ngày đầu năm mới”.
Theo Sở VHTT-DL tỉnh Hà Giang tính tới hết ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, Hà Giang đã đón trên 85.000 lượt khách du lịch, trong đó khách nước ngoài là 4200 lượt người, khách nội địa là 80.800 lượt người, doanh thu từ du lịch đạt 140 tỷ đồng.
Đồng bào vùng cao rộn ràng đón xuân sang
Km số 0 Hà Giang
Du lịch Hà Giang
Check in Hà Giang
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Nắng ấm bản sương giăng…
Người dân vùng cao tập trung chăm sóc hoa màu, gia súc, gia cầm phục vụ thị trường Tết
Chợ phiên Mèo Vạc - Nét đẹp văn hóa đặc sắc gắn với bảo tồn và sinh kế
Tin cùng chuyên mục
Du lịch tâm linh về Ninh Thuận
Ninh Thuận sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng, đang được đầu tư khai thác hiệu quả, thu hút đông đảo du khách. Hệ thống chùa, thiền viện mang kiến trúc cổ xen hiện đại, hòa quyện thiên nhiên, mở ra triển vọng phát triển du lịch tâm linh. Nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh Ninh Thuận.
Khám phá lòng hồ Ya Ly – “Viên ngọc xanh” giữa núi rừng Kon Tum
Giữ rừng như giữ vàng - Lời thề từ Chư Yang Sin
Khám phá Rừng Sác: Di sản lịch sử và thiên nhiên hoang dã
Lào Cai đầu tư xây dựng 18 điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Kiên Giang: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nhiều nội dung quan trọng được triển khai tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi
Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”