Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín ở Ninh Phú

Văn Hoa - 10:50, 30/09/2020

Ông Lục Văn Bảy 67 tuổi, dân tộc Sán Dìu, nguyên là lãnh đạo xã nghỉ hưu. Nay với vai trò của Người có uy tín thôn Ninh Phú, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), ông luôn đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, tâm huyết gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Ông Lục Văn Bảy chia sẻ thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển với các thành viên trong gia đình
Ông Lục Văn Bảy chia sẻ thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển với các thành viên trong gia đình

Chúng tôi đến thôn Ninh Phú, xã Ninh Lai vào dịp trung tuần tháng 9, đúng dịp bà con đang vào vụ gặt, trên mỗi con đường đều có cột đèn cao áp trải dài từ làng ra đến cánh đồng; thôn xóm mà như phố vậy. Gặp chúng tôi, ông Lục Văn Bảy kể: Những năm 2000 trở về trước, cuộc sống của người dân xã Ninh Lai vô cùng khó khăn, tư duy sản xuất lạc hậu, giống cây trồng cho năng suất thấp; nhiều hủ tục kéo theo nhiều lễ nghi, tốn kém cả tiền của lẫn thời gian của Nhân dân.

Lúc ấy, với vai trò là Bí thư xã, ông chủ động liên kết với Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Hà Tuyên (nay là Hà Giang và Tuyên Quang) gieo trồng và nhân giống lúa để cung cấp lúa giống cho địa phương. Dự án lúa giống thành công, tỉnh Hà Tuyên và Trung tâm Giống cây trồng đã tổ chức hội nghị đầu bờ tại xã Ninh Lai với sự tham gia của 6 huyện, thị trong tỉnh để học tập mô hình kinh tế. Từ đó, năng suất lúa từ 60 - 70 kg/sào Bắc Bộ đã tăng lên gấp 2, gấp 3, đạt sản lượng 150 - 200kg/sào.

Đặc biệt, ông cùng Nhân dân đưa các giống ngô lai, lúa lai vào gieo trồng; nâng 1 vụ lên 2 vụ, sau đó nâng lên 3 vụ trong năm. Từ đó, sản lượng lương thực tăng lên đáng kể, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, Đảng bộ xã Ninh Lai 7 năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế tại địa phương, ông Bảy cùng với nhiều người cao tuổi, lãnh đạo các thôn xây dựng hương ước của xã, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục ma chay, cưới hỏi được bà con đồng tình ủng hộ.

Trước những cố gắng nỗ lực cho sự phát triển của địa phương, ông được Nhân dân tín nhiệm và cấp trên tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như Chủ tịch, Bí thư xã, Đại biểu HĐND huyện Sơn Dương, Huyện ủy viên... Ở mỗi cương vị, ông luôn nêu cao tinh thần xung kích và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Bảy cũng là người tâm huyết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2004, ông đã tập hợp những người tâm huyết với văn hóa Sán Dìu làm những thước phim tư liệu về văn hóa dân tộc, như: “Hát giao duyên Soọng cô Sán Dìu”, “Khát vọng”… Đến năm 2008, ông thành lập câu lạc bộ (CLB) Soọng cô xã Ninh Lai, với 35 hội viên, là CLB đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, CLB đã chia ra làm 3 cụm (Ninh Lai, Hoàng Lai, Hội Kế) với khoảng 130 hội viên. Năm 2019, ông được công nhận là Nghệ nhân Ưu tú.

Năm 2017, ông được bầu làm Người có uy tín thôn. Với vai trò mới, ông luôn đi đầu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng việc ủng hộ vật chất; vận động Nhân dân cùng tham gia, xây dựng thôn xóm văn minh, sạch đẹp. Cũng trong năm đó, xã Ninh Lai cán đích NTM, ông được UBND huyện Sơn Dương trao tặng Giấy khen “Vì sự nghiệp NTM năm 2019”.


Tin cùng chuyên mục
Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Đội ngũ Người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng; là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS. Do đó Đảng, Nhà nước đã quan tâm, kịp thời ban hành, điều chỉnh, hoàn thiện về cơ chế, chính sách để phát huy vai trò Người có uy tín.