Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hà Giang đón nhận thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Văn Hoa - Tuấn Ninh - 09:53, 27/04/2022

Tối ngày 26/4, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022 tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn Khai mạc buổi Lễ
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn Khai mạc buổi Lễ

Tham dự Lễ đón nhận có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang; Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Khiết; Lãnh đạo đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL); Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo, đại biểu các tỉnh: Tuyên Quang, Lai Châu và Cao Bằng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

 Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự buổi Lễ
Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự buổi Lễ

Phát biểu Khai mạc buổi Lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn bày tỏ, Hà Giang vui mừng được đón nhận thêm 2 Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là Tập quán tín ngưỡng xã hội Chợ Phong lưu Khâu Vai và Lễ cầu an của người Giáy huyện Mèo Vạc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó cục trưởng Cục Di sản Nông Quốc Thành (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định ghi danh Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ Phong lưu (Háng phúng lừu) Khâu Vai và Lễ Cầu an của người Giáy
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó cục trưởng Cục Di sản Nông Quốc Thành (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định ghi danh Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ Phong lưu (Háng phúng lừu) Khâu Vai và Lễ Cầu an của người Giáy

Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai là phiên chợ tồn tại cách nay trên 100 năm, là huyền thoại về chuyện tình của nàng Út, người dân tộc Giáy và chàng Ba, người dân tộc Nùng. Đây là phiên chợ đặc biệt, bởi mỗi năm chỉ tổ chức một lần, người đến chợ không vì mục đích mua bán, mà đến chợ để gặp bạn, tìm bạn, cầu duyên, cầu phúc ở miếu Ông, miều Bà và thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc nơi vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh tặng hoa cho các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh tặng hoa cho các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ

Với Lễ cầu an, còn có tên gọi khác là Lễ múa kiếm, là nét văn hóa đặc trưng của người Giáy ở xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc. Lễ cầu an được tổ chức nhiều dịp trong năm, để cầu thần linh mang lại cho đồng bào mùa màng bội thu, cây lúa trổ bông dày hạt, dân bản ấm no và hạnh phúc.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong buổi Lễ
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong buổi Lễ

“Giá trị lớn nhất của 2 di sản này là tính nhân văn, tinh thần thượng võ, tôn trọng tinh thần đoàn kết dân tộc, mối quan hệ gần gũi thân thiện giữa con người với thiên nhiên. Với niềm vinh dự và tự hào đó, tỉnh Hà Giang cam kết bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản, để di sản thực sự trở thành tài sản vô giá giúp đồng bào cao nguyên đá Hà Giang sống trên đá, thoát nghèo từ đá và làm giàu từ đá...”, Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Đông đảo người dân địa phương đến tham dự buổi Lễ
Đông đảo người dân địa phương đến tham dự buổi Lễ

Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn cho rằng, Hà Giang an toàn - bản sắc - hấp dẫn chắc chắc sẽ cho các bạn sự trải nghiệm trọn vẹn. Sự kiện ngày hôm nay là một trong những sự kiện Hà Giang thực hiện mục tiêu mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới, nhanh chóng phục hồi và phát triển du lịch trong đại dịch Covid-19. Hy vọng rằng với giá trị độc đáo của Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai nói riêng và các lễ hội văn hóa ở Hà Giang sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm, sẻ chia và hòa mình với không gian sinh hoạt văn hóa đậm chất truyền thống nơi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, ông Nông Quốc Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản (Bộ VHTT&DL) đã trao quyết định ghi danh Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong lưu (Háng phúng lừu) Khâu Vai, xã Khâu vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang” và “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ Cầu an của người Giáy, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang”.

Lung linh đêm hội Khâu Vai
Lung linh đêm hội Khâu Vai

Tại buổi Lễ, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Chương trình “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang” với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đã trao tặng hoa cho các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ.

Đan xen trong cả buổi Lễ là chương trình nghệ thuật với màn hát múa “Nơi rừng thiêng” và chủ đề “Phiên chợ tình ca trên cao nguyên đá”. Tất cả các tiết mục đều mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá.

Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.