Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hà Giang: Thực hư về thông tin hàng trăm em học sinh phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm

Vũ Mừng - 06:24, 10/05/2024

Nhận được phản ánh của người dân về việc lo ngại chất lượng nguồn nước sử dụng hàng ngày của các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng (xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi làm việc cùng chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường.

Hồ treo Pải Lủng xã Pải Lủng huyện Mèo Vạc
Hồ treo Pải Lủng xã Pải Lủng huyện Mèo Vạc

Thông tin tới Báo Dân tộc và Phát triển, một số người dân hiện đang sinh sống tại xã Pải Lủng cho biết, huyện Mèo Vạc vừa trải qua mùa khô hạn, dẫn tới việc thiếu nước dùng trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. 

Nhiều tháng qua, mực nước trong hồ treo Pải Lủng cũng xuống rất thấp, có thời điểm gần như cạn trơ đáy. Nước trong hồ đục, nổi nhiều cặn, váng và trở thành nơi sinh sống của các loài sinh vật.

Hồ treo thành nơi sinh sống của nhiều loại sinh vật
Hồ treo thành nơi sinh sống của nhiều loại sinh vật

Hồ treo lại nằm ở vị trí tiếp giáp với Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng. Do đó, người dân lo ngại nếu Nhà trường sử dụng nguồn nước này phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các em học sinh, thì sẽ không bảo đảm.

Nhiều loại snh vật bám dày đặc thành hồ treo
Nhiều loại snh vật bám dày đặc thành hồ treo

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, bà Đoàn Thúy Nga - Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng thông tin: “Điểm trường chính của nhà trường hiện đang là nơi học tập của 435 em học sinh tiểu học, 262 em học sinh THCS cùng 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Để chủ động nguồn nước sinh hoạt bảo đảm cho các em, nhà trường đã có hệ thống bể chứa nước mưa, cùng các bồn chứa nước độc lập. Ngoài ra, Ban Giám hiệu còn kết hợp cùng các bậc phụ huynh lắp đặt đường ống dẫn nước nguồn về trường. Trong những tháng mùa khô, nhà trường cũng chủ động mua nước sạch, bảo đảm từ thị trấn Đồng Văn để sử dụng, không để tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho các em học sinh xảy ra”.

Hệ thống bể chứa nước và bồn chứa nước tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng
Hệ thống bể chứa nước và bồn chứa nước tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng

Về phía chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Thủy - Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, xác nhận có tình trạng mặt nước hồ treo Pải Lủng nổi nhiều váng, cặn. Tuy nhiên bà Thủy lý giải, hiện tượng này xảy ra do địa phương vừa trải qua mùa khô, không có nước nguồn về hồ chứa. Cũng theo bà Thủy, mực nước hiện nay trong hồ rất thấp, không bảo đảm cho nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Điểm trường chính Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng
Điểm trường chính Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng

“Việc một số máy bơm của các hộ dân lân cận vẫn hoạt động hút nước tại hồ chỉ để phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi, chứ không phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Những ngày tới, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, lượng nước trong hồ cao hơn xã Pải Lủng sẽ tiến hành thau rửa, làm sạch hồ treo để người dân yên tâm sử dụng”, Chủ tịch UBND xã Pải Lủng nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ treo thôn Pải Lủng, xã Pải Lủng được đưa vào sử dụng hơn 12 năm nay. Hồ có quy mô 7.000 m3, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Quá trình vận hành, khai thác công trình sẽ cung cấp nước cho UBND xã, 2 trường học và 3 thôn ở gần trung tâm xã với tổng số gần 2.000 người sử dụng.

Tin cùng chuyên mục
Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Đồng hành, hỗ trợ người lầm lỗi sau khi chấp hành án phạt tù làm lại cuộc đời, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo sinh kế giúp họ ổn định cuộc sống.