Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Trọng Bảo - 14 giờ trước

Như tin đã đưa, vào khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà khu vực địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở hàng biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Vụ tai nạn làm tàu khách bị chìm và làm 6 người trên tàu mất tích.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà (Ảnh Trọng Bảo)
Hàng trăm người tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà (Ảnh Trọng Bảo)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này. Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. 

Trong đêm ngày 21, rạng sáng 22/2, tại khu vực xảy ra vụ tai nạn có khoảng 500 người được huy động tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích, gồm: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - tìm kiếm cứu nạn; các đội tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương…

Tại hiện trường, thợ lặn Nguyễn Văn Lạc (39 tuổi, quê Phú Thọ), Đội trưởng đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, sau khi nhận được thông tin, anh và đồng đội đã khẩn trương di chuyển từ Phú Thọ đến hiện trường và bắt tay ngay vào công tác tìm kiếm.

“Khi lặn xuống đáy hồ sâu khoảng 17m, tôi thấy chiếc tàu chở khách bị chìm dưới bùn, tàu nằm nghiêng. Dưới đáy hồ nước trong, có thể quan sát rõ mọi thứ xung quanh tàu, xung quanh khu vực tàu chìm không có nạn nhân nào cả. Quá trình lặn tìm kiếm bên trong và xung quanh chiếc tàu chở khách, chúng tôi không phát hiện thi thể nạn nhân nào", anh Lạc chia sẻ.

Trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh Trọng Bảo)
Trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh Trọng Bảo)

Tuy nhiên, theo anh Lạc, công tác tìm kiếm cũng gặp khó khăn nhất định, cụ thể: Do không được trực tiếp nhìn thấy quá trình va chạm giữa 2 phương tiện, nên các anh cũng chưa hình dung được tàu chở khách có bị đẩy ra xa so với vị trí nạn nhân bị rơi xuống nước hay không, từ đó khó xác định vị trí nạn nhân …

Còn anh Nguyễn Thành Phúc, thành viên Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đơn vị đã huy động 5 chiếc tàu cùng 20 người tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do trời tối, nhiệt độ xuống thấp và mực nước hồ khá sâu. Anh Phúc cho biết đơn vị sẽ tích cực hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân một cách tối đa.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà trên địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Vụ tai nạn khiến tàu khách bị chìm.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu khách ngoài lái tàu có 22 hành khách. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người vẫn đang mất tích.

Hàng chục phương tiện, thợ lặn của các đội tìm kiếm thiện nguyện cũng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ (Ảnh Trọng Bảo)
Hàng chục phương tiện, thợ lặn của các đội tìm kiếm thiện nguyện cũng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ (Ảnh Trọng Bảo)

Danh tính những người mất tích gồm Hoàng Văn Thuận (SN 1983), Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012), Hoàng Đức Mạnh (SN 2015), Hoàng Thị Hoa (SN 1970) đều cư trú tại thôn 1, xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai và các đội cứu hộ đang tích cực huy đông tối đa lực lượng, phương tiện máy móc phục vụ công tác tìm kiếm những người mất tích.