Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại buổi lễNgày 2/8, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (BUH), tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 500 em bé thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) chào đời tại Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột thuộc Khoa phụ sản của Bệnh viện.
Sự kiện nhằm tri ân những gia đình đã tin tưởng, lựa chọn IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột, đồng thời lan tỏa động lực và niềm tin cho những cặp vợ chồng đang tìm hiểu và điều trị hiếm muộn.
Vợ chồng chị Nông Thị Diện và anh Lê Văn Thủy vui đùa cùng con gáiNhìn vợ chồng chị Nông Thị Diện (SN 1990) và anh Lê Văn Thủy (SN 1985) cùng dân tộc Nùng trú xã Đliê Ya, tỉnh Đắk Lắk vui cười bên cô con gái hơn 5 tháng kháu khỉnh, hiện rõ niềm hạnh phúc. Chị Diện chia sẻ: Anh chị kết hôn năm 2019. Thả tự nhiên nhiều năm không có con, vợ chồng chị cùng nhau đến bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị hiếm muộn.
Cuối năm 2022, biết Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột điều trị hiếm muộn, anh chị đến thăm khám. Tháng 10/2022 đến tháng 5/2024 thì làm các thủ tục lựa chọn phôi, rồi đến tháng 2/2025 sinh bé gái nặng 3kg. “Mỗi chuyến đi bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh chi phí rất tốn kém. Điều trị ở đây đỡ các khoản chi phí và việc thăm khám sức khỏe cũng thuận tiện hơn. Bé chào đời khoẻ mạnh, phát triển bình thường là niềm hạnh phúc vô bờ đối với vợ chồng tôi”.
Gia đình anh Trần Duy Từ và chị Võ Thị Mỹ Duyên hạnh phúc bên con traiTương tự, hơn 10 năm chạy chữa khắp nơi để cầu con, nhưng chưa bao giờ vợ chồng anh Trần Duy Từ và chị Võ Thị Mỹ Duyên, ở phường Buôn Ma Thuột nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tháng 3/2022, qua lời giới thiệu của một người bạn làm trong ngành Y, anh chị tìm đến IVF tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột và thành công ngay từ lần đầu tiên.
“Chu kỳ đầu bác sĩ lấy trứng tạo phôi, sau đó cấy và mình đậu thai ngay lần đầu. Khi đặt phôi, tôi vẫn đi làm bình thường, con phát triển bình thường và sinh ra khỏe mạnh. Con đến với mình là phép màu, mang hạnh phúc trọn vẹn”.
Mỗi em bé chào đời mang niềm hạnh phúc của các gia đình hiếm muộn ở khu vực Tây Nguyên500 em bé chào đời là sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ y tế đơn vị IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột, niềm hạnh phúc của các gia đình hiếm muộn sau bao năm tháng chờ đợi. Đơn vị đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn tại Tây Nguyên.
Niềm vui của các cặp vợ chồng hiếm muốn tại Lễ kỷ niệm 500 em bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệmPhát biểu tại Lễ kỷ niệm, bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột cho biết: Đơn vị hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện ra đời với mong muốn giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn tiếp cận điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, giám bớt gánh nặng chi phí và tâm lý cho người hiếm muộn.
Không chỉ tập trung chuyên môn, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột còn làm tốt công tác xã hội, trong đó chương trình “Ươm mầm hạnh phúc”, hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 19 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn.
Sau 3 năm, đơn vị IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột đã đón tiếp 20.622 lượt khám hiếm muộn, đồng hành cùng 3.291 cặp vợ chồng trên hành trình tìm con, thực hiện 1.128 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, 1.489 chù kỳ chuyển đổi phôi trữ lạnh với tỷ lệ thành công là 57,6%, 112 chu kỳ bơm tinh trùng vào buồng tử cung.