Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hậu Giang: Huyện Long Mỹ ăn Tết cùng người nghèo, đồng bào DTTS

Văn Linh - 17:15, 14/01/2023

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) tổ chức họp mặt và ăn Tết cùng người nghèo, đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Lương Tâm, Xà Phiên và Lương Nghĩa, tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm.

Ông Trần Chí Hùng - Bí thư Huyện ủy Long Mỹ tặng quà Tết cho hộ nghèo
Ông Trần Chí Hùng - Bí thư Huyện ủy Long Mỹ tặng quà Tết cho hộ nghèo

Huyện Long Mỹ có với 1.562 hộ đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tập trung ở xã Xà Phiên và Lương Nghĩa. Tỷ lệ hộ nghèo ở hai xã này chiếm hơn 50% tổng số hộ nghèo toàn huyện và 34,31% hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện. Đây là hai xã đặc biệt khó khăn ở tỉnh Hậu Giang, đang được hưởng thụ các dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025).

Tại buổi họp mặt, ông Đặng Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Mỹ đã gửi lời chúc mừng đồng bào đến dự họp mặt, động viên đồng bào tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tranh thủ các nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tranh thủ các nguồn của Trung ương, tỉnh để hỗ trợ, giúp đồng bào có điều kiện về vốn, cây con giống hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp.

Lãnh đạo huyện Long Mỹ tặng quà Tết cho hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo
Lãnh đạo huyện Long Mỹ tặng quà Tết cho hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo

Lãnh đạo huyện Long Mỹ đã trao tặng 337 phần quà đến các hộ nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang tài trợ, trong đó có 134 hộ Khmer nghèo. Tại đây, lãnh đạo huyện cùng ăn Tết với bà con nghèo, thăm hỏi thân tình, bày tỏ mong muốn những điều tốt đẹp nhất ở năm mới.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Vừa qua, ngày 17/4 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh.