Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Hiểm họa từ việc đốt củi sưởi ấm trong nhà

Tuấn Trình - 10:44, 18/12/2019

Vào những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống rất thấp, nhất là vùng núi cao. Theo đó, nhiều người dân thường có thói quen đốt củi sưởi ấm ngay trong nhà. Tuy nhiên, do bất cẩn nên nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Người dân cần đề phòng ngộ độc khói than khi sử dụng bếp củi trong phòng kín gió. Ảnh MH
Người dân cần đề phòng ngộ độc khói than khi sử dụng bếp củi trong phòng kín gió. Ảnh MH

Tai nạn thương tâm

Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Kon Plong (Kon Tum) tiếp nhận trường hợp 3 người trong cùng một gia đình trú tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long nhập viện do ngạt khí. Trong đó, chị M.T.Tr (22 tuổi) mới sinh con được 2 tháng đã tử vong. Nguyên nhân của sự việc đau lòng này chính là gia đình đóng cửa đốt lửa sưởi ấm dẫn đến ngạt khí. 

Cũng thời điểm này năm ngoái, một gia đình 4 người tại Nghệ An phải nhập viện do ngộ độc khí CO, 1 người trong đó tử vong trước khi đến viện. Nguyên nhân xuất phát từ việc đốt than sưởi ấm trong nhà và khép kín cửa. Vào năm 2017, một bệnh nhân nam ở Hải Phòng cũng phải chuyển lên Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương não do đốt than sưởi ấm.

Nguy hiểm hơn, khi các bếp than sưởi ấm này lại được đặt gần nguồn điện, động cơ chứa xăng và các vật liệu dễ cháy. Nhớ lại buổi tối kinh hoàng ấy, anh Hoàng Lanh, dân tộc Dao, ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) vẫn rùng mình. 

Anh Hoàng Lanh kể: Mùa đông năm 2017, khoảng 23h, khi đang ngủ trên tầng 2, anh giật mình nghe tiếng kêu thất thanh của đứa con gái, kèm theo là mùi khói khét nồng nặc. Bung cửa chạy xuống tầng 1, trong làn khói mù mịt, anh Lanh nhìn thấy con gái đang bò lê dưới nền nhà và ngọn lửa đang trùm lên người cháu, vội lấy được cái chăn dập lửa, ôm cháu thoát ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. 

Không nên đốt than sưởi ấm trong phòng kín

Những sự việc đau lòng trên thực sự đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng đốt than, củi sưởi ấm trong phòng. PGS.TS. Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết: Than tổ ong và than củi thường chứa các khí độc như SO2, NO2, CO. Do vậy nhiều gia đình đã bị ngộ độc bởi đốt sưởi than trong phòng kín. 

Nạn nhân sẽ vô tình hít phải các loại khói độc vào trong cơ thể của mình. Điều này làm ảnh hưởng tới lá phổi. Đây cũng chính là tác nhân gây ra bệnh viêm phổi, viêm phế quản và ung thư phổi. Việc đốt than, củi trong phòng kín có thể gây ngạt dẫn đến chết người. Với những phụ nữ mang thai nếu thường xuyên sống trong môi trường bị ô nhiễm bởi khói than sẽ có nguy cơ bị sẩy thai, thai bị biến dạng. 

Trước những nguy hại của việc đốt than, củi sưởi ấm trong phòng, người dân miền núi cần hết sức cảnh giác. Theo đó, người dân không được chủ quan đóng kín cửa khi đốt củi sưởi ấm rất có thể ngủ quên khó kiểm soát. Thay vì sưởi ấm bằng cách này, người dân cần sửa chữa nhà cửa đảm bảo kín gió, đồng thời tăng cường chăn ấm vào mùa đông để đảm bảo an toàn hơn.


Tin cùng chuyên mục
Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Sông Kôn và sông Hà Thanh là 02 con sông lớn của tỉnh Bình Định; lưu vực của 02 con sông là vùng tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của tỉnh. Ngoài các yếu tố tự nhiên, khách quan (địa hình, thảm phủ, mưa lũ lớn, diện tích rừng phòng hộ bị suy giảm...), thì các hoạt động trên lưu vực với mục đích phát triển kinh tế cũng đã tạo ra sức cản lớn cho việc thoát lũ. Vì thế, tình trạng sạt lở, lũ ở vùng núi, ngập lụt ở đồng bằng, ven biển thường xuyên xảy ra, đe dọa cuộc sống của người dân, trong đó có người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.