Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thêm một căn nhà là thêm một điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm gắn bó với biên cương

Thúy Hồng - 7 giờ trước

Suốt những tháng qua, hình ảnh người lính Biên phòng gùi từng viên gạch, từng bao xi măng, đào móng, san gạt mặt bằng…để giúp bà con dân bản làm nhà mới đã trở nên quen thuộc với người dân các xã nơi biên giới.

Anh Sùng A Sinh xóm Cao Bắc, xã Xuân Trường – Cao Bằng (thứ ba từ bên phải) bên ngôi nhà mới hoàn thành
Anh Sùng A Sinh xóm Cao Bắc, xã Xuân Trường – Cao Bằng (thứ ba từ bên phải) bên ngôi nhà mới hoàn thành

Bám bản hỗ trợ người dân dựng nhà

Những ngày ngày, ở khu vực các xã biên giới như Sì Lở Lầu, Bum Nưa hay Pa Ủ...của tỉnh Lai Châu đâu đâu cũng bắt gặp màu xanh áo lính của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng xuống địa bàn giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đã nhiều tuần liền ăn ở tại bản, cùng người dân dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu qua những con đường lầy lội để xây dựng nhà mới cho bà con nơi đây.

Trung tá Trần Huy Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu cho biết: Cán bộ, chiến sĩ của Đồn được phân công luân phiên nhau để hỗ trợ người dân dỡ nhà, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu. Vào các xã biên giới chủ yếu đường nhỏ, đường mòn xe cơ giới không vào được, nên anh em vận chuyển bằng xe máy.

Đồn biên phòng Vàng Ma Chải phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu tháo dỡ nhà để xây dựng nhà mới
Đồn biên phòng Vàng Ma Chải phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu tháo dỡ nhà để xây dựng nhà mới

“Nhiều hôm trời mưa gió, anh em phải căng bạt làm việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để không chậm tiến độ. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình có chỗ ở an toàn, là thêm một điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm gắn bó với biên cương”, Trung tá Trần Huy Huỳnh chia sẻ.

Gia đình anh Tẩn Sài Liền bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu là một trong những hộ dân vừa được hỗ trợ xây nhà. Căn nhà cũ của anh đã xuống cấp, mái dột, tường nứt, không còn đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đầu tháng 6 năm 2025, khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu đã trực tiếp xuống giúp đào móng, trộn vữa, vận chuyển vật liệu, dựng nhà giúp anh Liền.

Anh Tẩn Sài Liền, phấn khởi cho biết: Nhờ có bộ đội, có chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình tôi có được ngôi nhà mới khang trang, đẹp và kiên cố; giờ gia đình yên tâm lo làm ăn để có cuộc sống tốt hơn.

Củng cố niềm tin của đồng bào nơi biên giới

Còn tại tỉnh Cao Bằng, với đặc thù là địa bàn có biên giới dài 333,125 km, giao thông đi lại khó khăn, rất nhiều hộ dân thuộc đối tượng xoá nhà tạm, nhà dột nát xây nhà trên các khu vực địa hình núi cao, khe sâu nên rất khó khăn trong việc vận chuyển các loại nguyên vật liệu để xây dựng nhà.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu giúp dân vận chuyển gạch bằng xe máy
Bộ đội Biên phòng Lai Châu giúp dân vận chuyển gạch bằng xe máy

Thấu hiểu được những khó khăn đó của bà con Nhân dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động thực hiện Mô hình “Bộ đội Biên phòng Cao Bằng giúp Nhân dân khu vực biên giới xoá nhà tạm, nhà dột nát”; cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng của địa phương như: công an, dân quân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… giúp bà con Nhân dân vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, đào móng, san nền để phục vụ cho việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Chính uỷ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cũng đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở, hỗ trợ 105 hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà. Trong đó, 17 hộ được hỗ trợ thêm tiền mặt với tổng trị giá 583 triệu đồng. Các Đồn Biên phòng còn đóng góp 55 triệu đồng vào Quỹ xóa nhà tạm và vận động doanh nghiệp hỗ trợ 17 tấn xi măng để giúp đỡ các hộ khó khăn.

Là một trong những hộ được Đồn Biên phòng Xuân Trường (Cao Bằng) hỗ trợ dựng nhà mới, anh Sùng A Sinh, xóm Cao Bắc, xã Xuân Trường không khỏi xúc động: Nhờ được hỗ trợ tiền từ chương trình xóa nhà tạm, cùng sự giúp đỡ của bộ đội, cán bộ xã, người thân gia đình tôi đã mạnh dạn vay mượn thêm để xây dựng căn nhà vững chắc. Căn nhà được dựng lên không chỉ giúp gia đình có chỗ ở ổn định mà còn là khởi đầu cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống tới đây.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu giúp dân xây dựng nhà
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu giúp dân xây dựng nhà

Những nỗ lực không ngơi nghỉ của những người lính mang quân hàm xanh nơi biên giới không chỉ mang lại mái ấm kín trên, bền dưới cho đồng bào, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới – luôn sát dân, vì dân và cùng dân dựng xây cuộc sống ấm no, bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết: Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bám dân bám bản với với quyết tâm: Vượt nắng, thắng mưa thi đua về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình có chỗ ở an toàn trong mùa mưa bão, có thêm điểm tựa vững chắc để Nhân dân yên tâm gắn bó với biên cương.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình rất nhân văn, nhân ái, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội. Phong trào là hình mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người có công, người nghèo, người khó khăn. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự với cán bộ chiến sĩ, nên chúng tôi thực hiện với tất cả tấm lòng, sức lực của mình. Những ngôi nhà mới được xây dựng lên sẽ củng cố thêm niềm tin của người dân với biên cương Tổ quốc.

Theo thống kê trong toàn quân đã huy động và hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa được trên 17.000 căn nhà với tổng số tiền trên 895 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng trực tiếp hỗ trợ 13 tỉnh với gần 12.000 căn nhà, tổng số tiền trên 600 tỷ đồng. Huy động trên 86 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân, tự vệ tham gia, với gần 300 nghìn ngày công và trên 2.000 lượt phương tiện hỗ trợ các địa phương xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Riêng Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tham mưu, trực tiếp tham gia xây, sửa 1.490 căn nhà cho nhân dân, với tổng kinh phí hơn 65,366 tỷ đồng (trong đó CBCS các đơn vị ủng hộ 4,945 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai không còn những ngôi nhà “mưa dột, gió lùa”

Gia Lai không còn những ngôi nhà “mưa dột, gió lùa”

Sau 207 ngày cao điểm, những ngôi nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ mới thoát nghèo ở Gia Lai đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang, vững chãi. Những ngôi nhà này mang hơi ấm nghĩa tình không chỉ là chỗ tránh nắng, tránh mưa mà mở ra hy vọng về một tương lai mới cho người dân. Bởi có “an cư mới lạc nghiệp”.