Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Hiệu quả từ phong trào bảo vệ môi trường của phụ nữ Hà Giang

Hoàng Quý - 15:21, 13/04/2021

Để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng, những năm qua, Hội Liên hịêp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Giang đã phát động nhiều phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực nhằm bảo vệ môi trường.Qua đó, góp phần làm cho môi trường sống xanh, sạch; nhận thức và ứng xử của cộng đồng với môi trường có chuyển biến tích cực.

Hội viên phụ nữ góp phần tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh- sạch- đẹp
Hội viên phụ nữ góp phần tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh- sạch- đẹp

Đầu năm 2021, xã Lũng Cú (Đồng Văn) được công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Việc trở thành xã NTM, đã làm thay đổi mọi mặt trong đời sống xã hội của người dân nơi đây, nhất là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về việc ứng xử với môi trường.

Điển hình nhất là những năm trở lại đây, chị em xã Lũng Cú đã quen với việc dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng như: Nhà văn hóa thôn, trường học... quét dọn, sắp xếp đồ đạc trong gia đình; thu gom túi ni-lông và chai nhựa qua sử dụng… 

Để có thói quen này, phải kể đến vai trò đóng góp của Hội LHPN xã. Hội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đến hội viên phụ nữ, bà con trong xã về bảo vệ môi trường, những tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống.

Chị Sình Thị Chở, thôn Cẳng Tằng (xã Lũng Cú) chia sẻ: Thông qua các buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải; được tham gia trực tiếp vào mô hình tái chế rác thải nhựa thành vật dụng hữu ích, sử dụng tại các điểm sinh hoạt công cộng… chị em phụ nữ ý thức, trách nhiệm hơn với việc bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, môi trường sống, cảnh quan làng bản, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Theo bà Vương Thị Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Văn, thời gian qua, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cụ thể như, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, được triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả. 

Ngoài ra, các câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, các mô hình “Đoạn đường không rác”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Phụ nữ địu quẩy tấu đi chợ”,… đã thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên.

Hội viên phụ nữ Hà Giang tham gia bảo vệ môi trường
Hội viên phụ nữ Hà Giang tham gia bảo vệ môi trường

Tương tự, mô hình “biến rác thành tiền” của Hội LHPN TP.Hà Giang đang được nhân rộng tại các xã, phường, với hàng nghìn phụ nữ tham gia. Theo đó, những loại rác như, đồ gia dụng hỏng không sử dụng được, nhôm, đồng, sắt vụn, chai nhựa, nilon, vỏ lon, bìa cát tông, giấy vụn,... được gom lại để bán; Những loại rác như: thức ăn thừa, rau, củ, quả, lá cây có thể bón cho cây trồng để riêng, tiện trong việc thu gom, xử lý. Chị em ai cũng vui mừng, phấn khởi vì vừa bảo vệ được môi trường, lại tận dụng được rác thải trong sinh hoạt.

Bà Dương Ánh Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang cho biết, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, Hội LHPN tỉnh đã thành lập và duy trì 48 tổ “Phụ nữ xách làn, túi, quẩy tấu đi chợ”; 135 nhóm, tổ “Phân loại, thu gom và xử lý rác thải”; 85 tuyến đường “Phụ nữ nói không với rác thải”; 105 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; 75 lò đốt rác thải mini.

Cùng với đó, Hội đã tuyên truyền lồng ghép tác hại rác thải nhựa qua các hội nghị, tập huấn được 48 cuộc, với trên 1.800 lượt người nghe. Tuyên truyền tác hại rác thải nhựa thông qua sinh hoạt chi hội được 960 cuộc, với khoảng 40 nghìn lượt người tham gia. Phối hợp tổ chức được 48 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa…tại chợ phiên