Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Hoa trên cao nguyên đá: Vì cuộc sống bình yên nơi địa đầu Tổ quốc (Bài cuối)

Vũ Mừng - Nguyễn Quân - 08:45, 24/08/2024

Xuất phát từ Thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã vượt chặng đường hàng trăm km để lên tới cao nguyên đá Hà Giang, để được cùng "theo chân" các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh về cơ sở. Qua mỗi câu chuyện, mỗi bài viết chúng tôi lại thêm một lần cảm phục, yêu mến và biết ơn những hy sinh thầm lặng trong quá trình làm nhiệm vụ của mỗi người chiến sĩ Công an Nhân dân. Thay cho lời kết của loạt bài viết: “Hoa trên cao nguyên đá” là những điều chia sẻ thông tin cụ thể hơn về những nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trên địa bàn Hà Giang qua cuộc trao đổi của Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang với phóng viên của Báo Dân tộc và Phát triển.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang ghi sổ vàng truyền thống tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang ghi sổ vàng truyền thống tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Phóng viên: Thưa Đại tá, Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới có nhiều đồng bào DTTS sinh sống và còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đã nỗ lực, quyết tâm như thế nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang: Hà Giang là địa bàn có hơn 88% dân số là đồng bào DTTS, do đó Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác bảo đảm ANTT vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, đề án, phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT vùng đồng bào DTTS bằng nhiều giải pháp cụ thể như: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT gắn với xóa bỏ phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu; xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; tập trung đấu tranh mạnh với các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, hoạt động của các “tà đạo, đạo lạ”, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép… và các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo.

Từ những giải pháp thiết thực đó, tình hình ANTT vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi của Đảng, Nhà nước.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Phóng viên: Xin Đại tá cho biết về những kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đã đạt được trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh những năm gần đây?

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang: Những năm qua, đặc biệt là từ năm 2020 trở lại đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đó là:

Chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Hà Giang hằng năm đều đạt trên 95%. Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp Công an tỉnh Hà Giang vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Giang. Công an tỉnh Hà Giang đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tổ chức tại địa phương; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nội địa, an ninh nông thôn. Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tổ chức bất hợp pháp “Dương Văn Mình” tác động, thâm nhập vào vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Công an tỉnh Hà Giang cũng tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tội phạm theo đúng định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang luôn là điểm tựa của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang luôn là điểm tựa của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Bên cạnh đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang luôn quan tâm công tác xây dựng lực lượng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung bố trí, xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT cơ sở. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt học tập, thực hiện lời căn dặn: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước).

Phóng viên: Những năm qua cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đã và đang có rất nhiều những hoạt động thiết thực, việc làm ý nghĩa chăm lo cho đồng bào các DTTS, xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về các hoạt động này?

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang: Những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang, đặc biệt là lực lượng Công an cơ sở đã đồng hành, tiên phong cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống của người dân ở cơ sở, có thể kể đến như:

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 01/12/2020 về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, Công an tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang, Mèo Vạc...

Những năm quan lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã cùng chung tay cùng chăm lo cuộc sống cho những người yếu thế. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Những năm qua lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã cùng chung tay cùng chăm lo cuộc sống cho những người yếu thế. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Ngay từ năm 2021, Công an tỉnh Hà Giang đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động Quỹ: Nghĩa tình đồng đội. Đây là quỹ an sinh xã hội lớn nhất của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang từ trước tới nay, được hình thành từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nguồn xã hội hóa khác. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng yếu thế, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ một số các hoạt động khác của Công an tỉnh với số tiền trên 8 tỷ đồng.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh là con nuôi của lực lượng. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh là con nuôi của lực lượng. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện triển khai Mô hình: Con nuôi Công an xã. Từ khi triển khai đến nay, 43 đơn vị là Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn 11 huyện, thành phố của tỉnh đã nhận nuôi, hỗ trợ 52 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa, trong đó có 02 cháu trực tiếp sinh hoạt tại trụ sở Công an xã.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Công an toàn tỉnh, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp đã làm tốt công tác xã hội hóa và tổ chức hàng nghìn đợt hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng như: Xây dựng các điểm trường; hỗ trợ bếp ăn bán trú, nhà lưu trú học sinh, trang thiết bị dạy và học; làm cầu tràn, cầu treo, đường bê tông dân sinh; xây dựng nhà cho hộ nghèo… với trị giá hàng chục tỉ đồng. Tất cả những điều đó đã tạo nên hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang thân thiện, nhân văn và vì Nhân dân phục vụ!

Trân trọng cảm ơn Đại tá!

Tin cùng chuyên mục
Ghi ở Nguyên Bình

Ghi ở Nguyên Bình

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong các ngày từ 8 - 10/9, mưa lũ tràn về đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt tại huyện Nguyên Bình. Tính đến ngày 14/9, các điểm sạt ở tại hai xã Ca Thành và Yên Lạc đã có 52 người chết. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm số người mất tích. Đây là nơi sinh sống của phần lớn đồng bào DTTS.