Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội thi “Tuyên truyền viên dân số giỏi” 2025: Khơi dậy sức mạnh truyền thông, lan tỏa giá trị vì sức khỏe cộng đồng

Mai Hương - 07:05, 06/12/2025

Ba ngày tranh tài sôi nổi với những màn thi tài sáng tạo, sâu sắc và đầy cảm xúc đã khẳng định bản lĩnh, tri thức và nhiệt huyết của lực lượng cán bộ dân số toàn quốc. Hội thi không chỉ tôn vinh năng lực truyền thông trong bối cảnh mới, mà còn tiếp thêm động lực để ngành Dân số đổi mới mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững.

Ban Tổ chức trao giải cho tập thể đạt giải Nhất thuộc về tỉnh Phú Thọ
Ban Tổ chức trao giải cho tập thể đạt giải Nhất thuộc về tỉnh Phú Thọ

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi” năm 2025 diễn ra trang trọng tại Hội trường Nhà B, Bộ Y tế, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế và 11 đội thi đến từ Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện khép lại chặng đường thi tài nghiêm túc, sáng tạo và lan tỏa giá trị của đội ngũ cán bộ dân số sau ba ngày làm việc từ 03 đến 05/12/2025. 

Cuộc thi diễn ra đúng thời điểm toàn ngành Dân số đang ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Dân số Việt Nam (1961–2026). Đây không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là hoạt động mang ý nghĩa tri ân lực lượng làm công tác dân số tại cơ sở, những người ngày đêm truyền tải chính sách của Đảng và Nhà nước đến với từng hộ gia đình, từng cộng đồng.

Trong bối cảnh công tác dân số đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, nhất là sau khi Trung ương ban hành các văn bản quan trọng như Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 149-KL/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW hay Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành trở nên toàn diện và sâu rộng hơn.

 Các yêu cầu về nâng cao chất lượng dân số, thích ứng già hóa, duy trì mức sinh thay thế, phát huy lợi thế dân số vàng hay thúc đẩy chuyển đổi số đang đòi hỏi phương thức truyền thông phải đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì vậy, Hội thi được xem là dịp để lực lượng cán bộ dân số thể hiện năng lực, rèn luyện kỹ năng, đồng thời tìm kiếm mô hình truyền thông mới phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Lãnh đạo Cục Dân số trao tặng giải Nhất cá nhân thuộc về tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Cục Dân số trao tặng giải Nhất cá nhân thuộc về tỉnh Phú Thọ

Hội thi năm nay được tổ chức với ba mục tiêu trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách mới về công tác dân số; Đánh giá toàn diện năng lực truyền thông và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên; Tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương. Tinh thần xuyên suốt của cuộc thi là nghiêm túc, khách quan, công bằng, tiết kiệm và hiệu quả, thể hiện quyết tâm của Ban Tổ chức trong việc đảm bảo một sân chơi công bằng và chất lượng.

Tham dự hội thi có 11 đội thi tiêu biểu đại diện cho 11 tỉnh, thành phố. Các đoàn chuẩn bị công phu, bài bản, thể hiện rõ sự quan tâm của lãnh đạo ngành Y tế. Nhiều đoàn tạo ấn tượng mạnh bởi lực lượng đông đảo và tinh thần quyết tâm, như đoàn Hà Nội, với 20 thành viên và lực lượng cổ động viên hùng hậu hay đoàn Cao Bằng với 18 thành viên và hơn 30 cổ động viên. Sự chuẩn bị chu đáo của các tỉnh, thành phố đã góp phần quan trọng tạo nên chất lượng chuyên môn cao cho hội thi.

Lãnh đạo Cục Dân số và Ban Tổ chức trao tặng giải Nhì tập thể cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thái Nguyên
Lãnh đạo Cục Dân số và Ban Tổ chức trao tặng giải Nhì tập thể cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thái Nguyên

Các phần thi diễn ra gồm Chào hỏi, Kiến thức và Tài năng. Phần Chào hỏi giúp các đội giới thiệu bản sắc địa phương cũng như những nỗ lực nổi bật trong công tác dân số. Phần Kiến thức gồm câu hỏi tự luận và xử lý tình huống, đánh giá khả năng nắm bắt văn bản chỉ đạo và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn.

 Phần Tài năng mang lại nhiều màu sắc khi các đội thể hiện thông điệp dân số qua những tiết mục nghệ thuật sáng tạo, sinh động và giàu cảm xúc. Chương trình được tổ chức theo lịch trình chặt chẽ: ngày 03/12 tổng duyệt, ngày 04/12 sơ khảo và ngày 05/12 chung khảo với phần thuyết trình - hùng biện cùng lễ trao giải.

Qua ba ngày làm việc nghiêm túc, Ban Tổ chức đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các đội. Nhiều bài thi thể hiện kiến thức sâu sắc, bám sát các nghị quyết và định hướng của Đảng, Nhà nước. Các tiết mục tài năng được đầu tư công phu, giàu tính sáng tạo và thể hiện khả năng truyền thông linh hoạt, dễ nhớ, dễ lan tỏa. 

Đặc biệt, phần hùng biện cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và ngày càng chuyên nghiệp của lực lượng công tác dân số tại cơ sở. Không khí giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương là điểm nhấn đặc biệt của hội thi, góp phần tạo động lực mới cho phong trào thi đua trong toàn ngành.

Lãnh đạo Cục Dân số và Ban Tổ chức trao tặng giải Ba tập thể cho thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo Cục Dân số và Ban Tổ chức trao tặng giải Ba tập thể cho thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao đầy đủ cơ cấu giải thưởng, gồm giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải phụ cho cả tập thể và cá nhân, với mức thưởng tương ứng từ 500.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Các giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích mà còn là sự động viên to lớn dành cho những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ tuyên truyền viên dân số.

Khép lại hội thi, Cục Dân số trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Y tế; các đơn vị phối hợp; lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số các tỉnh, thành phố; Ban Giám khảo; Tổ Thư ký; cùng toàn thể các đội thi đã góp phần làm nên thành công của chương trình. Hội thi năm 2025 khép lại nhưng tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự nhiệt huyết của lực lượng làm công tác dân số sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo đà cho toàn ngành hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục
Gần 300 gian hàng hội tụ tại Trưng bày nông sản an toàn Thanh Hóa 2025

Gần 300 gian hàng hội tụ tại Trưng bày nông sản an toàn Thanh Hóa 2025

Ngày 11/12, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh Thanh Hóa khai trương “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025”, quy tụ gần 300 gian hàng của các xã, phường, doanh nghiệp và hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Sự kiện không chỉ mở rộng quy mô so với năm 2024, mà còn khẳng định sức hút của nông sản xứ Thanh trên thị trường.