Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Huyện Cư Jút, Đắk Nông: Nỗ lực kiểm soát các ổ dịch trong vùng dân tộc thiểu số

Phan Trọng-Lê Hường - 18:34, 28/12/2021

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông liên tục xuất hiện các ổ dịch mới trong vùng DTTS. Địa phương đã nhanh chóng thực hiện công tác truy vết, kiểm soát nguồn lây và thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Thị trấn Ea Tling kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa tại Bon U1
Thị trấn Ea Tling kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa tại Bon U1

Tích cực kiểm soát nguồn lây

Trong vòng 3 ngày từ ngày 24 đến 27/12, trên địa bàn thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút ghi nhận 100 trường hợp mắc Covid-19, tập trung chủ yếu ở 3 bon U1, U2, U3 thuộc thị trấn Ea T’ling.

Theo báo cáo, ngày 23/12, hai vợ chồng ông Y.T ở bon U1 đi hái cà phê ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô về, sau đó đi thăm hỏi nhiều gia đình người thân bon U1 và U2. Ngày hôm sau, vợ chồng ông đến trạm y tế khai báo. Nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh và phát hiện cả hai vợ chồng đều dương tính với vi rút SASR-CoV-2.

Ngành y tế lập tức phong tỏa và tiến hành test nhanh toàn bộ 290 hộ dân trong 3 bon U1, U2, U3 với 1.397 khẩu. Qua sàng lọc và lấy mẫu PCR, đến sáng ngày 27/12, tại 3 Bon đã có 95 trường hợp có kết quả dương tính. Cụ thể, bon U1 có 86 ca, bon U3 có 6 ca và bon U2 có 3 ca, trong đó, 94 trường hợp là DTTS.

Bà H’ Oanh B’Krông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea Tling cho biết, số ca nhiễm trong vùng đồng bào DTTS liên tục tăng trong nhiều ngày qua, được xác định từ nguồn lây của hai vợ chồng ông Y.T ở bon U1 đi hái cà phê ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô. Do bệnh nhân đã đi thăm hỏi nhiều gia đình nên mới lây lan ra cộng đồng nhanh như vậy.

Ngoài ổ dịch tại các buôn đồng bào DTTS thị trấn Ea T’ling, từ đầu tháng 12 đến nay, xã Tâm Thắng cũng ghi nhận 235 ca, trong đó tại 4 buôn đồng bào DTTS tại chỗ có 200 trường hợp.

Theo ông Trần Thế Quang, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, toàn xã có 4 buôn đồng bào DTTS với 870 hộ, gần 3.000 nhân khẩu là người dân tộc Ê Đê. Xuất phát từ 2 ca bệnh được xác định nguồn lây đi khám bệnh ở TP. Hồ Chí Minh về. Sau khi về đến gia đình, người thân, anh em họ hàng sống tại 4 buôn đã đến thăm hỏi nên đã phát tán dịch bệnh ra cộng đồng. Đây là nguyên nhân chính làm cho dịch bệnh bùng phát tại 4 buôn.

Thực hiện an sinh trong vùng đồng bào DTTS

Sau khi xuất hiện các ổ dịch, ngành Y tế huyện Cư Jút đã tiến hành phong tỏa, truy vết, xác định nguồn lây kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân bị phong tỏa.

Các ổ dịch mới phát sinh được ngành Y tế huyện Cư Jút phong tỏa, kiểm soát nhằm đảm bảo không lây lan dịch bệnh
Các ổ dịch mới phát sinh được ngành Y tế huyện Cư Jút phong tỏa, kiểm soát nhằm đảm bảo không lây lan dịch bệnh

Ông Y’Thanh B’Krông, buôn Nui, xã Tâm Thắng chia sẻ, hơn 10 ngày thực hiện phong tỏa, người dân trong buôn đều đã nhận được sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm của chính quyền địa phương. “Lúc đầu, người dân được hỗ trợ gạo, nước mắm, mỳ tôm. Sau đó, cứ cách vài ngày, người dân được hỗ trợ ít rau, trứng, thịt heo… Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn để thực hiện việc cách ly”.

Theo ông Lê Đình Tấn, Bon trưởng bon U1, thị trấn Ea Tling, bon U1 có 195 hộ gia đình, để người dân an tâm thực hiện cách ly, chúng tôi đã tiếp nhận gạo, dầu ăn, rau củ quả để hỗ trợ cho người dân trong khu phong tỏa.

“Từ chiều 26/12 đến nay, chúng tôi đã huy động 9 tổ Covid-19 cộng đồng trong bon vừa thực hiện truy vết, vừa tiếp nhận gần 2 tấn gạo, hàng trăm thùng mì tôm, dầu ăn, rau xanh để chuyển tới tận tay người dân trong khu phong tỏa”.

Thị trấn Ea T’ling đã trích ngân sách mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong khu cách ly. Đồng thời, xây dựng gian hàng “0 đồng” để hỗ trợ thịt, cá… giúp người dân trong khu cách ly.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trưởng phòng Y tế huyện Cư Jút cho biết, tính đến ngày 27/12, huyện Cư Jút có 751 trường hợp mắc Covid-19. Cùng với công tác truy vết các ổ dịch mới phát sinh, đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã thành lập tổ công tác khảo sát nơi cách ly y tế tại nhà để chuẩn bị cho việc điều trị F0 tại nhà.

“Gia đình nào có đủ điều kiện về khu cách ly sẽ tiến hành cho điều trị F0 tại nhà, gia đình nào không đủ điều kiện sẽ đề nghị đưa đi điều trị tại khu cách ly tập trung của huyện. Các địa phương đang tích cực huy động nguồn lực trong xã hội, trong Nhân dân để hỗ trợ nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ người dân trong các khu cách ly. Kiên quyết không để một trường hợp nào thiếu ăn, thiếu đói trong thời gian cách ly, phong tỏa”.