Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Huyện vùng cao biên giới Mèo Vạc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Văn Hoa - Minh Đức - 00:42, 26/04/2023

Cùng với một số địa phương khác, tối 22/4, trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xảy ra mưa to kèm giông bão, làm thiệt hại tài sản nhà ở, hoa màu của Nhân dân tại một số địa phương. Đến nay, công tác khắc phục đã và đang được huyện triển khai khẩn trương, nhằm giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Lực lượng chức năng xã Lũng Chinh cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
Lực lượng chức năng xã Lũng Chinh cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa giông đã làm tốc mái 135 hộ, với 3.135 tấm lợp prôximăng, 117 tấm úp nóc, 326 m2 tôn và 104 cây xà gồ nhà tại 12 xã, thị trấn (Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn, thị trấn Mèo Vạc, Tả Lủng, Cán Chu Phìn, Lũng Pù, Xín Cái, Khâu Vai, Sủng Máng, Pải Lủng, Lũng Chinh, Sủng Trà... ). Ước thiệt hại trên 646 triệu đồng.

Sau khi mưa to kèm giông bão xảy ra, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các lực lượng của huyện, các xã, thị trấn khẩn trương chủ động thực hiện các phương án khắc phục hậu quả do thiên tai tại các hộ gia đình. Nòng cốt là cán bộ lực lượng vũ trang huy động toàn bộ quân số thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại di chuyển đồ đạc, tháo dỡ các phần mái bị tốc, vỡ do gió lốc gây ra, để gia cố, sửa chữa lại nhà ở trong thời gian sớm nhất.

Địa hình, khí hậu huyện Mèo vạc rất khắc nghiệt
Địa hình, khí hậu huyện Mèo vạc rất khắc nghiệt

Cho đến nay, trên địa bàn huyện Mèo Vạc không còn mưa to, thời tiết nắng, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tiếp tục được huyện thực hiện khẩn trương hoàn tất sớm giúp người dân ổn định cuộc sống. Ngành chuyên môn huyện và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát cụ thể số liệu về thiệt hại nhà ở, hoa màu do thiên tai gây ra để có phương án giúp bà con nhanh chóng triển khai các hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Mèo Vạc là huyện vùng cao biên giới tỉnh Hà Giang, gồm 17 dân tộc như: Mông, Lô Lô, Dao, Giáy, Tày, Kinh, Nùng, Hoa, Sán Chay, Cờ Lao, Pu Péo… cùng sinh sống. Đông nhất là dân tộc Mông, chiếm hơn 77% dân số toàn huyện. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình chủ yếu là đồi núi (núi đá tai mèo), đời sống Nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc gặp không ít những khó khăn, thách thức, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.