Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Ia Dom - xã nông thôn mới đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên

Nguyễn Văn Chiến - 14:56, 15/06/2021

Trở lại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ sự “thay da đổi thịt” trên vùng đất biên giới và niềm vui của người dân nơi đây khi đời sống ngày càng phát triển. Có được sự đổi thay này là nhờ Đảng bộ xã Ia Dom đã phát huy vai trò “đầu tàu” trên mọi lĩnh vực.

Đường giao thông liên thôn của xã Ia Dom vừa được đưa vào sử dụng
Đường giao thông liên thôn của xã Ia Dom vừa được đưa vào sử dụng

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng

Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom  - Hồ Đình Kỳ cho biết, Đảng bộ xã hiện có 13 chi bộ với 220 đảng viên, trong đó, đảng viên là người DTTS chiếm trên 33% (chủ yếu là dân tộc Gia Rai). Hiện, tất cả các thôn, làng đều có chi bộ đảng, không còn đơn vị sinh hoạt ghép như trước đây.

Những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với các phong trào thi đua được cụ thể hóa ở địa phương như: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các phong trào thi đua phải đi vào thực chất, hiệu quả, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt. Đảng ủy xã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại tất cả các thôn, làng trong xã; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bếp ăn tình thương tại Đồn Biên phòng Lệ Thanh phục vụ con em trong xã Ia Dom
Bếp ăn tình thương tại Đồn Biên phòng Lệ Thanh phục vụ con em trong xã Ia Dom

Trung tá Vũ Văn Hoằng, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được tăng cường về Đảng bộ xã Ia Dom và tham gia vào cấp ủy Đảng cho biết: Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã phối hợp Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tổ chức lựa chọn, phân công 7 đồng chí đảng viên là sĩ quan của Đồn về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; từ đó cán bộ, đảng viên có sự trao đổi, thông tin về tình hình an ninh biên giới, phối hợp giải quyết các vướng mắc ngay từ thôn, làng; bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Vì thế hằng năm, gần 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả các chi bộ đều kết nạp đảng viên mới đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 67 đảng viên mới.

Đảng ủy tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo đó phát động nhiều phong trào học tập và làm theo Bác trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều gương điển hình tiên tiến được Đảng ủy xã biểu dương, khen thưởng, tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng nhà ở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” của Đoàn Thanh niên nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các thôn làng, Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ xã…tíc cực tham gia xây dựng nông thôn mới… Đảng ủy xã đã biểu dương 5 tập thể và 12 cá nhân, đồng thời đề nghị Huyện ủy khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Xây dựng nông thôn mới bền vững

Ia Dom là xã đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân trong xã luôn nỗ lực giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Đức Cơ về xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào DTTS, xã đã chọn làng Mook Trêl để triển khai. Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung mọi nguồn lực giúp làng Mook Trêl từng nội dung, tiêu chí và được sự đồng thuận của Nhân dân. Đến nay, làng đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 nội dung nông thôn mới. Bí thư Đảng ủy xã - Hồ Minh Kỳ cho biết, huyện đã hỗ trợ cho làng 200 triệu đồng, xã giao cho làng chủ động họp dân, xin ý kiến Nhân dân và nhất trí triển khai 9 hạng mục công trình theo đề xuất của dân làng.

Đảng bộ xã đã lãnh đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, hình thành được vùng chuyên canh cây công nghiệp có giá trị cao như cà phê, cao su, điều… Đồng thời vận động Nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng xen các loại cây trồng, cho thu nhập ổn định với 486 ha cao su tiểu điền, 432 ha cà phê, trên 20 ha hồ tiêu và gần 670 ha điều. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm, vượt 146% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua từng năm, đến nay chỉ còn hơn 2% hộ nghèo, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tin cùng chuyên mục
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.