Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI

Tuấn Trình - 06:18, 29/03/2024

Ngày 28/3, tại Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI, năm 2024.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng

Tham dự Lễ khai mạc có Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn, cùng hơn 1.000 vận động viên của 45 đoàn vận động viên các huyện, thành phố và khối trường THPT trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng tham gia tranh tài giai đoạn 2.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024 này, các vận động viên tham gia tranh tài ở 12 môn thi đấu.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ khai mạc
Ông Nguyễn Quốc Đoàn - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ khai mạc

Trước đó, giai đoạn 1 (diễn ra trước Lễ khai mạc), các vận động viên đã tham gia 8 môn thi đấu, gồm: Bóng chuyền 6 người, kéo co, đẩy gậy, đá cầu, bóng đá, bóng bàn, cầu lông và cờ vua; giai đoạn 2, (tổ chức sau Lễ khai mạc), với các môn thi đấu là điền kinh, Vovinam và thể dục Aerobic.

Trên cơ sở kết quả thi đấu các môn tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt thành tích cao, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn sẽ thành lập đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại lễ khai mạc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI, năm 2024 nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với công tác dạy, học, các hoạt động thể dục, thể thao, giáo dục thể chất nhằm nâng cao sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trong các cơ sở giáo dục của tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đều khắp.

Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, rèn luyện sức khỏe để ngày mai lập nghiệp được các nhà trường, các em học sinh và các thầy cô giáo hưởng ứng tích cực, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, tạo bước chuyển biến mới về công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc, khỏe để kiến thiết đất nước". Từ phong trào hoạt động thể dục thể thao đã xuất hiện nhiều học sinh năng khiếu, học sinh tài năng, bổ sung vào đội ngũ vận động viên xuất sắc của tỉnh và quốc gia.

Chương trình đồng diễn chào mừng tại lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng
Chương trình đồng diễn chào mừng tại lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI là dịp biểu dương lực lượng của phong trào thể dục thể thao học đường, khẳng định kết quả công tác giáo dục thể chất của các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Qua tổ chức các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất đại diện cho học sinh phổ thông tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và toàn quốc năm 2024.

Lạng Sơn phấn đấu là một trong những tỉnh đạt thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng Khu vực I, các tỉnh miền núi phía bắc. Theo thông tin của Ban Tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn có 2.133 vận động viên tham dự với 96 nội dung thi đấu, Ban Tổ chức trao 265 Huy chương Vàng; 265 Huy chương Bạc, 513 Huy chương Đồng cho các vận động viên xuất sắc.

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.