Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Khuyến cáo về một số sản phẩm phomat nhập khẩu không đảm bảo an toàn thực phẩm

Minh Nhật - 15:54, 02/10/2024

Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) mới đây đã cảnh báo người tiêu dùng về một số sản phẩm phomat nhập khẩu từ Pháp không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Người tiêu dùng kiểm tra kỹ khi mua sản phẩm phomat
Người tiêu dùng kiểm tra kỹ khi mua sản phẩm phomat

Trước đó, theo thông báo từ Hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu, sản phẩm phomat được sản xuất từ sữa tươi nguyên liệu xuất xứ từ Cộng hòa Pháp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Mã lô hàng bị ảnh hưởng là: 245203479. Cộng hòa Pháp thu hồi sản phẩm và điều tra nguyên nhân (nhà xuất khẩu Monoprix holding; địa chỉ 14 – 16 rue Marc Bloch, 92116 Paris, Cộng hòa Pháp).

Lực lượng chức năng phát hiện vi khuẩn tụ cầu (staphylococcus) trên 1.000.000 CFU/100g trong phomat được sản xuất từ sữa tươi nguyên liệu. Thị trường phân phối sản phẩm gồm Bỉ, Luxembourg, Bờ Biển Ngà và Việt Nam.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này để thu hồi.

Đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện ra sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao chất lượng dân số miền núi: Quyết tâm từ cơ sở đến chính quyền (Bài 2)

Nâng cao chất lượng dân số miền núi: Quyết tâm từ cơ sở đến chính quyền (Bài 2)

Tỷ lệ thai phụ và trẻ sơ sinh được sàng lọc ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi tại TP Đà Nẵng hiện còn rất thấp, dưới 10%. Trong bối cảnh đó, ngành dân số và chính quyền địa phương đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, từ đào tạo nhân lực, ký kết hợp đồng chuyên môn đến lồng ghép truyền thông vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm từng bước cải thiện chất lượng dân số và đưa dịch vụ tiếp cận gần hơn với đồng bào.