Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kiên Giang: Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023

Như Tâm - 19:46, 10/04/2023

Ngày 10/4, Tại Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi Họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đến dự buổi họp mặt.

Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi họp mặt
Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi họp mặt

Cùng tham dự có bà Lê Thị Vệ - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang; Hòa Thượng Danh Đổng - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt, là sự có mặt của gần 200 đại biểu là các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị sư, chức sắc, Người có uy tín, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh là người dân tộc Khmer.

Ông Danh Phúc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang ôn lại ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Ông Danh Phúc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang ôn lại ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, ông Danh Phúc - Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã trình bày tóm tắt ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer Nam Bộ và báo cáo khái quát tình hình thực hiện một số chính sách trong năm qua, cùng một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Theo đó, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, từ đó vùng đồng bào DTTS đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

Các đại biểu dự buổi họp mặt
Các đại biểu dự buổi họp mặt

Bước sang năm mới, chúng tôi mong rằng, tất cả cán bộ dân tộc Khmer dù đương chức hay đã nghỉ hưu, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị Acha, Ban Quản trị chùa, Người có uy tín và đồng bào DTTS trong tỉnh sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, vươn lên khá giả và giàu có. Tập trung thực hiện tốt các Chương trình MTQG trong tỉnh đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường...

Đặc biệt, Tết cổ truyền Chôl ChnămThmây năm 2023 Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Để đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hòa Thượng Danh Đổng đã có ý kiến phát biểu rất chân tình và xúc động. Hòa thượng cho biết: Tố chất của đồng bào Khmer là tốt, luôn giữ được truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc, ngày càng tin tưởng và ủng hộ các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Hòa Thượng Danh Đổng - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang có ý kiến tại buổi họp mặt
Hòa Thượng Danh Đổng - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang có ý kiến tại buổi họp mặt

Đặc biệt, hưởng ứng phòng trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống khu dân cư đô thị văn minh, Hội Đoàn kết sư sãi đã chỉ đạo tuyên truyền và giáo dục cam kết thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, đoàn kết xây dựng phum sóc an lành văn minh không tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đồng bào Khmer bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, chưa cần cù, sáng tạo trong lao động, ít chịu làm ăn, chưa biết tiết kiệm chi tiêu. Bên cạnh đó, cũng còn một số khác có xu hướng xa dần với bản sắc văn hóa dân tộc, dễ bị lôi cuốn với cuộc sống thực dụng chi phối, tư tưởng vọng ngoại. Do trình độ nhận thức cộng với học vấn không cao dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động lôi kéo vào gây rối phum, sóc; chống phá cách mạng chính quyền và Nhân dân...

Trước những thực trạng trên Hòa thượng cũng nêu ra 7 đề xuất nhằm khẳng định, đồng bào DTTS là lực lượng không thể tách rời trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa nâng cao trình độ dân trí... đi đến mục đích cuối cùng khởi sắc vùng đồng bào DTTS.

Đỗ Thanh Bình - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Tận tay Hoà thượng Danh Đổng món quà mừng Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer
Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tới Hòa thượng Danh Đổng món quà mừng Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer

Phát biểu tại buổi Họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết: Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào DTTS sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 13% dân số toàn tỉnh, đông đứng thứ 3 cả nước. Đồng bào Khmer trong tỉnh có tinh thần yêu nước, sống đoàn kết, gắn bó cùng các dân tộc anh em trên địa bàn, trân trọng giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, tích cực góp công, góp sức của mình để xây dựng quê hương, đất nước.

Đến cuối năm 2022, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 1,07%, hộ cận nghèo còn 1,64%. Những tháng đầu năm 2023, mặc dù cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngay từ đầu năm, nên kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2023 khá tích cực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá cao 6,25% (xếp thứ tư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long). Những kết quả tích cực đó, thể hiện sự đoàn kết thống nhất, sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng dân tộc Khmer.

Bà Lê Thị Vệ -Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao quà đoàn viên ưu tú là dân tộc Khmer
Bà Lê Thị Vệ - Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao quà đoàn viên ưu tú là dân tộc Khmer

Bên cạnh đó, các vị sư, chức sắc các chùa và Người có uy tín phát huy tốt vai trò hướng dẫn đồng bào Khmer sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận, đoàn thể và quy định của địa phương.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - trao quà đến các thanh niên là Đoàn viên ưu tú là dân tộc Khmer
Ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao quà đến các thanh niên là Đoàn viên ưu tú là dân tộc Khmer

"Những kết quả trên có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định và phát triển của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị sư, chức sắc, Người có uy tín, cán bộ chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà thời gian qua. Tại buổi họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 - Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, cán bộ chiến sĩ, quý đại biểu và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm mới an lành, hạnh phúc”, ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo đã trao tận tay các đại biểu những món quà may mắn mừng năm mới với lời thăm hỏi ân cần sâu sắc.