Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Kon Tum: Khai mạc lớp tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2023

PV - 07:49, 14/04/2023

Ngày 12/4 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Thu Hiền
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Thu Hiền

Tham gia tập huấn có 134 học viên đến từ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Hà, Sa Thầy, Ia H’Drai và Tp. Kon Tum. Đặc biệt, lớp tập huấn còn có sự tham dự của các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian, Người có uy tín đang sinh sống trên địa bàn các huyện.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được cung cấp, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác kiểm kê văn hóa phi vật thể để thực hiện việc kiểm kê, nhận diện đối với các di sản văn hóa phi vật thể có tại địa phương. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn và tham gia xây dựng bộ hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12 - 14/4/2023.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.