Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Kon Tum: Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Hoàng Thanh - Phương Linh - 11:15, 28/09/2023

Hơn 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được tỉnh Kon Tum xem là “điểm tựa” vững chắc, “bám rễ” sâu, rộng trên những “vùng đất khó” để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị Y Nhem, thôn Kon Tum Kpơng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị Y Nhem, thôn Kon Tum Kpơng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình

Thay đổi cuộc sống

Kon Tum là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đông, chiếm gần 55% tổng số dân toàn tỉnh, phân bổ rộng khắp với 92/102 xã, phường, thị trấn. Chính vì vậy, các quyết sách, chương trình tín dụng chính sách luôn đặc biệt hướng đến các đối tượng là hộ nghèo vùng DTTS, vùng sâu vùng xa. Các nguồn lực vừa hỗ trợ bà con phát triển kinh tế vừa góp phần tuyên truyền thay đổi nhận thức, tư duy, nếp nghĩ cách làm của bà con, không ngừng củng cố niềm tin của người dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Kon Tum chỉ còn 10,86% hộ nghèo. Dòng vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã phát huy vai trò, trở thành “trợ lực” quan trọng giúp những người nông dân cần cù, có ý chí vươn lên có vốn để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Nếu trước đây, những địa phương vùng sâu vùng xa trong tình trạng heo hút, nghèo nàn, thì giờ đây ở những nơi này đã từng bước đổi thay tích cực; sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển; nơi nơi đang “tràn trề nhựa sống” với những mô hình cây, con giống sinh trưởng, phát triển tốt; các tuyến đường nhựa, bê tông phẳng phiu, trải dài đến tận ngõ từng nhà dân.

Thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tạo điều kiện và đồng hành cùng người dân trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách
Thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tạo điều kiện và đồng hành cùng người dân trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách

Bà Y Lực, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Mô Pảh, xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đứng ra tín chấp cho hàng trăm lượt tổ viên vay vốn với số tiền hàng tỷ đồng. Chứng kiến nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, đổi đời tại quê hương, tôi rút ra một điều quan trọng, trong hành trình thoát nghèo đó là, người dân luôn cần đến sự sẻ chia, hỗ trợ, đồng hành của bà con lối xóm, chính quyền địa phương. Vì vậy, khi triển khai cho bà con vay vốn, tôi luôn kết hợp tuyên truyền vận động, kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân. Hiện tại toàn tổ của tôi chỉ còn vài hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả và luôn tích cực hỗ trợ các hộ khác khi họ cần (như A Lai, Y Phít, Y Dút, A Lem, Y Lôi). Các hội viên luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau thay đổi tích cực qua từng ngày”.

Hỗ trợ người dân thoát nghèo

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Kon Tum cho biết: “Qua nhiều năm hình thành và phát triển, dòng vốn từ tín dụng chính sách không ngừng lớn mạnh, đổi thay từng ngày, hỗ trợ tốt nhất cho các đối tượng hộ nghèo, đặc biệt là các hộ DTTS, vùng sâu vùng xa. Cùng với những chương trình tín dụng đã phát huy hiệu quả, thì nguồn lực từ những dự án mục tiêu, chiến lược qua các giai đoạn, thời kỳ đã phát huy hiệu quả tích cực. Gần đây nhất, có thể kể đến việc triển khai cho vay theo Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình này đã thực sự trở thành “đòn bẩy” góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH và xây dựng nông thôn mới”.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường triển khai tập huấn, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ trong quản lý nguồn vốn ủy thác trên địa bàn tỉnh
Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường triển khai tập huấn, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ trong quản lý nguồn vốn ủy thác trên địa bàn tỉnh

Theo đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai Nghị định số 28/NĐ-CP, NHCSXH tỉnh đã lên kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ, lồng ghép hiệu quả việc cho vay với nhiều chương trình, dự án khác để phát huy hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp, phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng để tiến hành giải ngân, hỗ trợ, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Đến nay, tổng doanh số cho vay theo Nghị định số 28/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đạt gần 140 tỷ đồng với 3.056 hộ còn dư nợ, tập trung cho vay các chương trình hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề; góp phần nâng tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh đạt 705 tỷ đồng với 14.809 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn và tổng dư nợ đạt 4.084 tỷ đồng (tăng 323 tỷ đồng so với cuối năm 2022) với 71.195 hộ còn dư nợ.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Ngân hàng CHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm huy động và giải ngân nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của đối tượng chính sách, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo.

“NHCSXH Chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, địa phương tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là cho vay theo Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là tại các vùng DTTS, vùng sâu vùng xa”- ông Nguyễn Văn Chung khẳng định thêm.

                         

Tin cùng chuyên mục