Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Làm tròn trách nhiệm là người đại diện của cử tri

Trọng Bảo - 19:34, 19/05/2021

Vừa qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Lào Cai đã thực hiện tiếp xúc cử tri, trình bày Chương trình hành động của mình nếu trúng cử ĐBQH. Theo đó, các ứng cử viên đều nguyện phấn đấu, phát huy vai trò của người đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri; tích cực nghiên cứu đóng góp ý kiến, trí tuệ vào sự phát triển kinh tế - xã hội cùa đất nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Ứng cử viên Cư Seo Vần
Ứng cử viên ĐBQH Cư Seo Vần

Ứng cử viên Cư Seo Vần: Tăng cường giám sát việc triển khai chính sách dân tộc.

Ứng cử viên Cư Seo Vần, dân tộc Mông, sinh năm 1976, hiện đang là chuyên viên Phòng Chính sách dân tộc - Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.

Ông Vần rất vinh dự khi được cơ quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai giới thiệu, hiệp thương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với trách nhiệm là chuyên viên ngành công tác dân tộc của tỉnh, ông Vần mong muốn, nếu trúng cử ĐBQH, ông sẽ có cơ hội tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề khó khăn, tồn tại ở cơ sở. Tích cực tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri để kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ. 

“Nếu trúng cử bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực để nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tích cực chất vấn các bộ, ngành về các chính sách dân tộc để bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả. Đề xuất các biện pháp, kế hoạch nhằm tăng cường công tác giám sát, quản lý các chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS hiệu quả, công khai, minh bạch…, tạo động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội”, ông Vần nhấn mạnh.

Ứng cử viên Hà Đức Minh
Ứng cử viên ĐBQH Hà Đức Minh

Ứng cử viên Hà Đức Minh: Quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên DTTS.

Ứng cử viên Hà Đức Minh, sinh năm 1987, dân tộc Tày, hiện là Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

Trưởng thành từ công tác an ninh, rồi Đoàn Thanh niên, chứng kiến sự phát triển từng ngày của địa phương, trong chương trình hành động của mình, ông Hà Đức Minh bày tỏ quan điểm, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân với tương lai phát triển của tỉnh và đất nước. Nếu trúng cử ĐBQH sẽ là cơ hội để ông Minh tham gia nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan Trung ương các quyết sách bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo...

“Nếu trúng cử, tôi sẽ tích cực kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ có quyết sách về phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội với các việc làm cụ thể, như khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là cho đối tượng thanh niên vùng nông thôn, thanh niên DTTS…”, ông Hà Đức Minh khẳng định.

Ứng cử viên Sùng A Lềnh
Ứng cử viên ĐBQH Sùng A Lềnh

Ứng cử viên Sùng A Lềnh: Góp phần thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ứng cử viên Sùng A Lềnh, sinh năm 1975, hiện là Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai

Là người con của dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở thị xã Sa Pa, ứng cử viên Sùng A Lềnh nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Quốc hội và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử viên Sùng A Lềnh cho biết, ông sẽ thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để thực hiện tốt nhiệm vụ ĐBQH của mình. Thường xuyên nắm tình hình, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Nhà nước quan tâm đến phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống cho Nhân dân. 

Đồng thời, kiến nghị với Quốc hội quan tâm hỗ trợ tỉnh Lào Cai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với chương trình xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển thương mại-du lịch-dịch vụ trở thành ngành kinh tế đột phá của tỉnh, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong tỉnh, xây dựng con người phát triển toàn diện, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh…

“Cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, tôi sẽ tích cực đề xuất ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp giúp người nghèo, đồng bào DTTS, vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống, thu nhập giữa các khu vực với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”…”, ông Sùng A Lềnh cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.