Con đường bê tông kiên cố hơn 4 km dọc trục chính của thôn 19, xã Ea Rốk được đầu tư từ nguồn lực của Chương trình MTQG 1719.Thắp lên niềm tin mới cho bà con
Từng được xem là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Ea Rốk với gần 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, nhiều năm liền, thôn 19 thiếu các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống. Dù được thành lập từ năm 1995, nhưng mãi đến năm 2011, thôn mới có điện lưới quốc gia. Suốt nhiều năm, tuyến đường chính trong thôn chỉ là con đường đất nhỏ hẹp, mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản vô cùng vất vả.
Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, con đường bê tông kiên cố hơn 4 km dọc trục chính của thôn được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2025. Công trình hoàn thành không chỉ mở lối đi thuận lợi mà còn thắp lên niềm tin mới cho bà con.
Ông Vi Xuân Yêu, người dân thôn 19 hồ hởi: Từ ngày có đường bê tông và điện chiếu sáng dọc trục chính, bộ mặt thôn xóm thay đổi hẳn. Việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều, tiểu thương vào tận nơi thu mua nông sản cho bà con.
Không chỉ thay đổi diện mạo hạ tầng, các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất của người dân vùng đồng bào DTTS.
Điển hình, năm 2024, con đường dài 5 km nối từ khu dân cư ra khu sản xuất tại buôn Tliêr, xã Cư Pui đã được đầu tư, xây dựng. Cùng với đó, hệ thống kênh mương, trạm bơm được tu sửa, đưa nước về tận chân ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn Tliêr phát triển sản xuất.
Chị H’Duyên Êban, người dân buôn Tliêr chia sẻ: Gia đình tôi canh tác 8 sào cà phê, 3 sào lúa bên kia sông. Trước đây đi lại cực khổ lắm. Nay đường đổ bê tông rộng rãi, kênh mương hoàn thiện, nguồn nước tưới đầy đủ, bà con sản xuất thuận lợi hơn nhiều, đời sống ổn định hẳn.
Không chỉ đường giao thông, hệ thống kênh mương, buôn Tliêr còn được đầu tư nhà sinh hoạt cộng động khang trang. Ông Y Bier Êban, Buôn trưởng, Bí thư Chi bộ buôn Tliêr khẳng định: Nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã giúp bà con phát triển kinh tế tốt hơn, có thêm động lực để thoát nghèo bền vững. Nếu như năm 2023 buôn còn 78 hộ nghèo thì đến cuối năm 2024, con số này giảm xuống còn 65 hộ. Đó là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các công trình hạ tầng và sự nỗ lực vươn lên của người dân.
Ngoài đường giao thông, kênh mương nội đồng, buôn Tliêr, xã Cư Pui còn được đầu tư nhà sinh hoạt cộng động khang trangĐầu tư toàn diện, lan tỏa hiệu quả
Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, ông Trịnh Văn Cường cho biết: Ea Rốk là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2021 - 2025, xã Ea Rốk được đầu tư hơn 106,8 tỷ đồng từ Chương trình MTQG 1719.
Từ nguồn lực Chương trình MTQG 1719 xã đã đầu tư làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng phòng học, bếp ăn bán trú, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt phân tán, duy tu bảo dưỡng công trình công cộng,… “Phải khẳng định rằng các công trình được đầu tư từ Chương trình 1719 đã phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân”.
Hệ thống hạ tầng hoàn thiện không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, giúp bà con vươn lên, giảm nghèo bền vững và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.
Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có hơn 3,3 triệu dân, 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 25,4% dân số toàn tỉnh. Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 10 dự án, 13 tiểu dự án của Chương trình MTQG 1719 với tổng nguồn vốn hơn 4.220 tỷ đồng.
Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 về đầu tư hạ tầng thiết yếu, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư, nâng cấp 269 công trình giao thông nông thôn; 35 công trình điện; 17 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng; 4 công trình trạm y tế; 49 công trình trường học; 42 công trình thủy lợi. Thực hiện duy tu bảo dưỡng 371 công trình cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS và miền núi, qua đó giúp người dân có thêm động lực và điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Những con đường mới mở thông thương, những công trình dân sinh được kiên cố hóa, những ngôi trường mới khang trang…, đang từng ngày nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp đồng bào DTTS tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ thiết yếu. Từ đó, tạo đà cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.