Nội dung hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG 1719 tại Nghệ An đã giúp cho nhiều hộ dân nghèo vùng DTTS an cư - Trong ảnh: Trung tâm xã Mường LồngThực hiện Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An có 5 hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Theo đó, mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, nguồn đối ứng của UBND tỉnh 4 triệu đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6 triệu đồng.
Từ nguồn hỗ trợ này, cùng với việc vay mượn thêm anh em, bạn bè, hoán đổi ngày công, các hộ gia đình ở xã Lượng Minh đã có được ngôi nhà bền chắc, đáp ứng niềm mong mỏi an cư từ bao năm qua.
Trong số những gia đình như thế, có gia đình anh Ngân Văn Tuệ ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh. Lâu nay, căn nhà anh Tuệ bị xuống cấp. Việc sinh hoạt trong ngôi nhà trở nên khó khăn, bất tiện; nhất là khi mưa bão. Anh Tuệ chia sẻ: Nguồn lực hỗ trợ đã giúp gia đình dựng lại nhà ở chắc chăn hơn, yên tâm khi có mưa gió.
Căn nhà gia đình anh Ngân Văn Tuệ ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh được hỗ trợ xây dựng từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình MTQG 1719Tại các xã ở miền Tây Nghệ An, đã có hằng trăm hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình MTQG 1719 để dựng lại nhà, từng bước an cư, ổn định cuộc sống và có điều kiện phát triển kinh tế.
Là một trong 7 hộ dân ở xã Mường Lống được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ Chương trình MTQG 1719, anh Lỳ Nhìa Hờ ở bản Tham Lực cho hay: Nhà tôi xây dựng đã lâu, qua thời gian sử dụng nên xuống cấp, hư hỏng. Nhờ chương trình hỗ trợ của Nhà nước nên đã có căn nhà chắc chắn, đẹp đẽ như hôm nay. Cả gia đình rất phấn khởi, yên tâm.
Theo Chủ tịch UBND xã Mường Lống, ông Phạm Văn Hòa: Cùng với các chương trình, dự án khác, những căn nhà được hỗ trợ theo Chương trình MTQG 1719 đã nhen thêm niềm vui an cư cho bà con trên địa bàn xã. Nếu không có trợ lực từ Chương trình, từ hỗ trợ của tỉnh, thì giấc mơ an cư của nhiều hộ dân rất khó thực hiện.
Để có những căn nhà bền chắc, khang trang, ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, không thể thiếu sự chia sẻ, đồng hành, giúp đỡ bằng ngày công của các lực lượng tại chỗ cũng nhà bà con dân bản. Trong giai đoạn đầu thực hiện tiêu chí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình MTQG 1719, nhiều bản làng như một ngày hội an cư. Từ bản trên xuống bản dưới, từ bản anh sang bản em… khí thế san đất, gạt đá, dựng nhà hối hả suốt ngày đêm.
Có nguồn lực từ chương trình MTQG 1719, nhà của gia đình anh Lỳ Nhìa Hờ - Bản Tham Lực xã Mường Lống cũng trở nên khang trang hơnTổng kết Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021-2025, báo cáo của tỉnh Nghệ An cho thấy các chính sách của Chương trình được triển khai tương đối đồng bộ, theo tiến độ thực hiện của Trung ương; các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt theo kế hoạch.
Qua đánh giá của tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn qua, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 632 nhà ở cho 632 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch đề ra từ đầu giai đoạn. Việc hỗ trợ nhà ở cho người dân nghèo, khó khăn về nhà ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đã tiếp thêm động lực, niềm tin để bà con vươn lên, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Cha ông ta thường nói "an cư lạc nghiệp". Nhà ở được hỗ trợ xây dựng chắc chắn, người dân vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An đang có điều kiện, tiền đề hướng đến mục tiêu an sinh, xóa nghèo bền vững. Chắc chắn, đích đến ấy sẽ không còn xa.