Tuyến đường từ xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang đi xã Trung Thành huyện Vị Xuyên đang được triển khai thi côngMỗi khi mùa mưa đến, việc đi lại của người dân của nhiều thôn thuộc xã Bắc Quang lại vô cùng khó khăn do bùn đất, trơn trượt. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn, tháng 11/2024 UBND huyện Bắc Quang đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường từ thôn Nậm Tuộc, thôn Nhạ, thôn Lâm xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang đi thôn Cóc Héc, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên.
Đây là công trình giao thông Cấp IV, có chiều dài trên 9,2km, nền đường rộng 5m, kinh phí đầu tư hơn 23,5 tỷ đồng từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).
Để hoàn thành tuyến đường, cùng với nguồn kinh phí xây dựng, công trình cần quỹ đất khá lớn để thực hiện. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng tuyến đường, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong các khu dân cư.
Khi chính quyền địa phương thông báo chủ trương cải tạo mở rộng tuyến đường của thôn, gia đình anh Triệu Đức Thọ tại thôn Lâm, xã Đồng Tâm là một trong hàng chục hộ gia đình đã tiên phong hiến hơn 200m2 đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mở rộng mặt đường.
“Việc mở rộng đường làng, ngõ xóm là chủ trương hợp lòng dân. Con đường được cải tạo rộng rãi không chỉ giúp bà con đi lại thuận lợi hơn mà gia đình tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều. Chính vì vậy, khi các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, sau khi bàn bạc gia đình đã thống nhất phá dỡ tường rào, hiến hơn 200m2 đất để việc thi công tuyến đường được tiến hành thuận lợi hơn”, anh Thọ chia sẻ.
Không chỉ tiên phong gương mẫu đi đầu, anh Thọ còn tích cực cùng với các ban, ngành, đoàn thể vận động bà con Nhân dân cùng đồng thuận hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông của địa phương. Cùng với gia đình anh Thọ, các hộ gia đình hai bên đường đã tình nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, dịch chuyển tường rào, đóng góp kinh phí để mở rộng tuyến đường trục chính của thôn. Từ đó, phong trào hiến đất mở rộng đường làng lan tỏa khắp các ngõ xóm ở Đồng Tâm.
Các loại máy móc và trang thiết bị trên công trình đang hoạt động hết công suất để con đường sớm hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương và mong mỏi của người dân Tại thôn Nhạ, ông Giàng Văn Cao, Bí Thư Chi bộ thôn thông tin: “Người dân trong thôn đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng chủ trương, chính sách, vừa tự nguyện hiến đất, vừa đóng góp tiền và ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Để có kết quả ấy, địa phương đã làm tốt công tác vận động, với phương châm phát huy tính dân chủ. Mọi thông tin dự án được công khai, minh bạch, địa phương tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân”.
Ông Đặng Tiến Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm chia sẻ: “Đất đai là tài sản giá trị lớn, vì vậy việc hiến đất là quyết định không hề dễ dàng khi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Hơn thế nữa, việc cắt đi một phần đất đai cha ông để lại cũng là điều trăn trở của không ít người. Tuy nhiên, nhiều người dân trong xã đã ý thức được hiến đất làm đường là đang xây dựng cuộc sống mới cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng nên đã sẵn sàng chặt cây cối, hoa màu, phá dỡ công trình để mở rộng đường giao thông”.
“Chúng tôi rất trân trọng tinh thần đoàn kết, vì lợi ích chung của người dân. Nhờ sự đồng lòng này, Đồng Tâm chắc chắn sẽ ngày càng khởi sắc hơn trong thời gian tới”, ông Kỳ nói.