Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lưu giữ nghề thêu thổ cẩm của dân tộc Cờ Lao

Vũ Mừng - 10:20, 21/03/2025

Dân tộc Cờ Lao là một trong số ít các dân tộc thiểu số sinh sống ở chân dải Tây Côn Lĩnh, thuộc địa phận xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) còn lưu giữ được nghề thêu thổ cẩm truyền thống. Qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Cờ Lao đã tạo ra những sản phẩm với màu sắc và hoa văn phong phú, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Dưới đây là một số hình ảnh người phụ nữ Cờ Lao giữ nghề thổ cẩm

Những năm trước đây, nghề thêu thổ cẩm của đồng bào Cờ Lao được duy trì để phục vụ nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.
Những năm trước đây, nghề thêu thổ cẩm của đồng bào Cờ Lao được duy trì để phục vụ nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.
Mỗi bộ trang phục được người phụ nữ Cờ Lao tỉ mỉ thêu tay nhiều chi tiết nên mỗi năm chỉ hoàn thành được từ 1-2 bộ quần, áo mới cho các thành viên trong gia đình để mặc vào những dịp lễ, tết quan trọng.
Mỗi bộ trang phục được người phụ nữ Cờ Lao tỉ mỉ thêu tay nhiều chi tiết nên mỗi năm chỉ hoàn thành được từ 1-2 bộ quần, áo mới cho các thành viên trong gia đình để mặc vào những dịp lễ, tết quan trọng.
Nói tới nghề nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống của dân tộc Cờ Lao phải kể đến đến kỹ thuật thêu hoa văn chỉ màu, hoa văn gợn sóng và kỹ thuật khâu đáp độc đáo.
Nói tới nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống của dân tộc Cờ Lao, phải kể đến đến kỹ thuật thêu hoa văn chỉ màu, hoa văn gợn sóng và kỹ thuật khâu đáp độc đáo.
Vẻ đẹp phụ nữ Cờ Lao trong trang phục truyền thống
Vẻ đẹp phụ nữ Cờ Lao trong trang phục truyền thống
Khăn đội đầu, cổ áo, tay áo được thêu trang trí các mảng hoa văn hình ô vuông, quả trám, các hình tam giác nhỏ hoặc đính tua len các màu, giúp tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ.
Bộ trang phục truyền thống gồm khăn đội đầu, áo, quần. Khăn đội đầu, cổ áo, tay áo được thêu trang trí các mảng hoa văn hình ô vuông, quả trám, các hình tam giác nhỏ hoặc đính tua len các màu, giúp tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ.
Từ nguồn vốn của Tiểu dự án 1 – Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), cuối năm 2024, Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao thôn Tà Chải xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang được thành lập với 12 thành viên.
Từ nguồn vốn của Tiểu dự án 1 – Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), cuối năm 2024, Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao thôn Tà Chải xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang được thành lập với 12 thành viên.
Dự án không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống của dân tộc Cờ Lao mà còn tạo việc làm, góp phần xóa nghèo, phát triển kinh tế địa phương.
Dự án không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống của dân tộc Cờ Lao mà còn tạo việc làm, góp phần xóa nghèo, phát triển kinh tế địa phương.
Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự tin tưởng của các thành viên trong nhóm, Chi Hội trưởng Chi Hội phụ nữ thôn Tà Chải Min Thị Nguyệt được cử là Nhóm trưởng.
Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự tin tưởng của các thành viên trong nhóm, chị Min Thị Nguyệt, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tà Chải được cử là Nhóm trưởng.
Với nguồn vốn của Chương trình 1719, Nhóm Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao thôn Tà Chải xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã được hỗ trợ tám chiếc máy may điện tử Juki DDL-900A, hai chiếc máy thêu Brother GS-2700, cùng bàn là, cùng chỉ may, chỉ thêu, phấn màu, thước gỗ, thước dây...
Với nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao thôn Tà Chải, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì đã được hỗ trợ 08 chiếc máy may điện tử Juki DDL-900A, hai chiếc máy thêu Brother GS-2700, bàn là, chỉ may, chỉ thêu, phấn màu, thước gỗ, thước dây...
Với cung cách quản lý và làm việc khoa học, các thành viên của Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao thôn Tà Chải đã hoàn thiện đơn hàng đầu tiên của mình vào đầu tháng 3 vừa rồi.
Với cung cách quản lý và làm việc khoa học, các thành viên của Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao thôn Tà Chải đã hoàn thiện đơn hàng đầu tiên của mình vào đầu tháng 3 vừa rồi.
Trưởng nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao thôn Tà Chải Min Thị Nguyệt chia sẻ: “Trước mắt em cùng mọi người tập trung hoàn thiện trang phục nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng trong nhân dân trong vùng
Trưởng nhóm Min Thị Nguyệt chia sẻ: “Trước mắt, nhóm sẽ tập trung hoàn thiện trang phục nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng cho Nhân dân trong vùng
Nhóm sẽ dần cải tiến, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống để cung cấp cho các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.
Nhóm sẽ dần cải tiến, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống để cung cấp cho các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.
Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì Trần Chí Nhân đánh giá: Từ trước tới nay, người Cờ Lao ở Tà Chải mình chưa bao giờ quên đi nghề dệt truyền thống, nhưng để đánh giá đúng mực thì từ khi Dự án đi vào thực hiện, các chị, các mẹ duy trì, giữ nghề sôi nổi và hiệu quả hơn hẳn!
Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì Trần Chí Nhân đánh giá: Từ trước tới nay, người Cờ Lao ở Tà Chải mình chưa bao giờ quên đi nghề dệt truyền thống, nhưng để đánh giá đúng mực thì từ khi Dự án đi vào thực hiện, các chị, các mẹ duy trì, giữ nghề sôi nổi và hiệu quả hơn hẳn!

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, xã Túng Sán có 647 hộ dân với 3.141 nhân khẩu, trong đó có 220 hộ với 1.070 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Cờ Lao sinh sống tại 8 thôn trên địa bàn xã. Những năm gần đây, nhờ nguồn lực hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia: Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG 1719 mà đời sống văn hoá, tinh thần, kinh tế của người Cờ Lao trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực.


Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Đồng bào Gia Rai ở xã Ia Pếch tạ ơn Thần rừng

Gia Lai: Đồng bào Gia Rai ở xã Ia Pếch tạ ơn Thần rừng

Ngày 21/3, đồng bào Gia Rai ở xã biên giới Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai chung tay tổ chức Lễ cúng rừng, nhằm tạ ơn Thần rừng đã che chở dân làng và cung cấp nhiều sản vật dưới tán rừng. Từ đó, cùng nhau gìn giữ, vì màu xanh của những cánh rừng.