Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Lào Cai: Tập huấn nâng cao vai trò Người có uy tín ở các xã biên giới

Thùy Anh - 05:05, 27/07/2022

Ngày 26/7, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn cho Người có uy tín trong vùng DTTS của tỉnh về việc vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2022 - 2025.

Bà Mã Én Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, trao đổi nội dung trong buổi tập huấn
Bà Mã Én Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, trao đổi nội dung trong buổi tập huấn

Theo đó, Chương trình tập huấn tập trung vào 2 chuyên đề: Nội dung cơ bản về biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân trong tình hình mới; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và kỹ năng nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động của Người có uy tín.

Trong buổi tập huấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai chia sẻ những căn cứ pháp pháp lý về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tình hình nổi lên trên các tuyến biên giới hiện nay; mục tiêu, chủ trương và giải pháp về xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; nêu cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.

Đặc biệt, thực hiện theo Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về xây dựng nền Biên phòng toàn dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc… với phương châm dựa vào dân, phát huy sức mạnh toàn dân và của cả hệ thống chính trị; bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp “của dân, do dân và vì dân”.

Với chuyên đề thứ 2, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã hướng dẫn Người có uy tín bổ sung những kỹ năng, phương pháp nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các hội nghị cấp xã, phường đến thôn, bản trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, Ban Dân tộc tỉnh xác định mục tiêu, giải pháp, quy định cụ thể đến năm 2025 về 10 dự án thành phần của chương trình.

Mục tiêu chính là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn… giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS, đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Quang Chung, Trưởng ban Vận động quần chúng - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai chia sẻ, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS hiện nay đã phát huy rất tốt vai trò của mình để vận động Nhân dân trong dòng họ, gia đình và trong thôn, bản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, đối với cột mốc và tự quản về an ninh trật tự.

“Là BĐBP đóng trên địa bàn, chúng tôi nhận thấy vai trò của Người có uy tín đã phát huy rất tốt trong những năm vừa qua. Đặc biệt đối với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP, đồng thời làm tốt công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế hộ gia đình, tham gia rất tích cực các phong trào bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, công tác tự quản rất tốt”, ông Nguyễn Quang Chung cho biết.

Phát biểu kết thúc Hội nghị tập huấn, bà Mã Én Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Người có uy tín trong cộng đồng cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong cộng đồng; cần nắm chắc nội dung, nguyên tắc thực hiện chương trình, tuyên truyền linh hoạt hơn nữa để đồng bào hiểu và thực hiện tốt các chính sách; đồng thời cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương”.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.