Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lễ ra mắt Ban phong tục Bàlamôn giáo làng Mâli

Lâm Tấn Bình - 2 giờ trước

Tại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, Ban Phong tục Bàlamôn giáo làng Chăm Mâli chính thức ra mắt, đánh dấu bước khởi đầu mới trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - tín ngưỡng của đồng bào Chăm địa phương.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt Ban Phong tục Bàlamôn làng Chăm Mâli
Quang cảnh buổi lễ ra mắt Ban Phong tục Bàlamôn làng Chăm Mâli

Làng Mâli, thuộc thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, là một làng Chăm theo đạo Bàlamôn, nằm ở ranh giới phía Nam của tỉnh Bình Thuận cũ. Toàn làng có 315 hộ với 1.520 nhân khẩu. Do yếu tố lịch sử, phong tục, lễ nghi ở đây không còn giữ nguyên như các làng Chăm khác trong tỉnh, vì không còn chức sắc tôn giáo thuộc hệ phái Paséh, mà chỉ duy trì một số chức sắc, chức việc (Gru urang) phục vụ lễ nghi tín ngưỡng dân gian mang bản sắc riêng.

Hiện, làng có 2 thầy Vỗ (Mâduen), trong đó 1 thầy Cả; 1 thầy múa lễ (Ka-ing); 1 thầy Bái; 1 ông Camânei giữ đền; 1 bà Bóng (Muk Pajuw) và 3 thầy Lễ phục vụ tang chế. Cơ sở thờ tự gồm 2 ngôi dinh là Dinh Chúa (Po Klaong Biruw) và Dinh Cậu (Po Ong), nơi vẫn duy trì các nghi lễ hằng năm như lễ cúng cầu an đầu năm (Rija harei), lễ Katé thờ Nam thần vào tháng 7 Chăm lịch và lễ Cambur tháng 9 Chăm lịch thờ Thánh Mẫu Po Inâ Nâgar cùng các Nữ thần Po Nai.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (bên trái) tặng quà cho Trưởng Ban phong tục tại buổi Lễ ra mắt
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (bên trái) tặng quà cho Trưởng Ban phong tục tại buổi Lễ ra mắt

Từ nhu cầu bảo tồn những giá trị văn hóa tâm linh này, chính quyền và Mặt trận địa phương đã chỉ đạo Ban Điều hành thôn xây dựng quy chế, quy ước để xin thành lập Ban Phong tục Bàlamôn giáo làng Mâli. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 17 thành viên, được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐCS ngày 15/7/2025 của Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận cũ.

Mới đây, Lễ ra mắt Ban Phong tục diễn ra với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã Tân Thành; Thường trực Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh; đại diện Ban Phong tục các xã bạn; cùng đông đảo chức sắc, chức việc và bà con địa phương. Nhân dịp này, chính quyền, Hội đồng Chức sắc và Ban Phong tục các địa hạt bạn đã tặng quà chúc mừng, ghi nhận nỗ lực của địa phương vượt qua khó khăn trong bối cảnh thực hiện chủ trương sáp nhập chính quyền 2 cấp, tạo dấu ấn mới trong hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng.

Hội đồng chức sắc tỉnh và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với Ban Phong tục làng Mâli trong buổi ra mắt
Hội đồng chức sắc tỉnh và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với Ban Phong tục làng Mâli trong buổi ra mắt

Ban Phong tục Bàlamôn giáo làng Mâli được thành lập sẽ là chỗ dựa tinh thần, đời sống tín ngưỡng cho đồng bào Chăm địa phương. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành là giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Như chỉ đạo của chính quyền và Thường trực Hội đồng Chức sắc tỉnh tại buổi lễ, hoạt động lễ nghi, tập tục cần hướng tới sự văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Nỗ lực xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ an ninh Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Nỗ lực xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ an ninh Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Công an tỉnh An Giang phải xác định nguyên tắc trọng tâm “lấy dân làm gốc”, phải cho người dân thấy rõ được mình là chủ thể bảo vệ an ninh, chứ không chỉ là đối tượng được bảo vệ. Điều này được Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ được giao.