Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lên Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ

Lê Hường - 2 giờ trước

Trong hai ngày 16 - 17/3, UBND xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Hảng Pồ năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh đến tham gia, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Drông Ngô Trung Hiếu đánh trống khai hội
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Drông Ngô Trung Hiếu đánh trống khai hội

Lễ hội Hảng Pồ năm 2026 không chỉ là dịp để người dân vui Xuân sau một năm lao động vất vả, mà còn là hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Drông Phạm Tứ Nam cho biết: Lễ hội Hảng Pồ là lễ hội truyền thống hằng năm của bà con Tày, Nùng sinh sống trên vùng đất Ea Siên trước đây (nay thuộc xã Ea Drông). Lễ hội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Hảng Pồ đã trở thành “điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên đại ngàn Đắk Lắk”, thu hút ngày càng nhiều người dân và du khách tham gia.

Theo thông lệ, cứ đến ngày 27 và 28 tháng Giêng hằng năm, Nhân dân khắp nơi lại hội tụ về Ea Drông để cùng tham gia Lễ hội Hảng Pồ, vui chơi, giao lưu sau một năm lao động vất vả.

Đông đảo người dân và du khách đến dự hội
Đông đảo người dân và du khách đến dự hội

Lễ hội năm nay mở đầu bằng nghi lễ cúng cầu mùa, thể hiện ước nguyện giản dị mà sâu sắc của người dân về một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian đặc sắc như: Múa sư tử mèo cổ truyền, giao lưu nhảy sạp, hát Sli, hát lượn; hội thi đi cà kheo, nhảy bao bố, đẩy gậy; cùng các trò chơi dân gian như tung còn, biểu diễn võ thuật…

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn có dịp thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đặc trưng của đồng bào Tày, Nùng như khâu nhục, heo quay, rượu men lá… tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc vùng Việt Bắc giữa lòng Tây Nguyên.

Lễ hội Hảng Pồ được chính quyền địa phương khôi phục và duy trì tổ chức từ năm 2011. Đến nay, sự kiện không chỉ là ngày hội của đồng bào Tày, Nùng tại Ea Drông mà còn trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, cuộc sống các dân tộc. Từ đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông.

Một số hình ảnh các hoạt động tại Lễ hội

Em kg tin: Lê Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ 2
Em kg tin: Lê Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ 3
Em kg tin: Lê Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ 4
Em kg tin: Lê Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ 5
Em kg tin: Lê Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ 6
Em kg tin: Lê Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ 7
Em kg tin: Lê Tây Nguyên vui hội Hảng Pồ 8
Tin cùng chuyên mục
Độc đáo ngôi nhà dài của người Ê Đê giữa lòng Hà Nội

Độc đáo ngôi nhà dài của người Ê Đê giữa lòng Hà Nội

Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, không gian trưng bày văn hóa dân tộc Ê Đê tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính là điểm dừng chân để chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa của Tây Nguyên. Trong đó, hồn cốt giá trị văn hóa của đồng bào Ê Đê là ngôi nhà dài được phục dựng nguyên trạng.