Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Linh động, sáng tạo vì mục tiêu người nghèo sớm an cư: Trao mái ấm, mở cánh cửa tương lai (Bài 2)

Ngọc Chí - 7 giờ trước

Hơn 107 tỷ đồng, 226.257 ngày công là đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình và cộng đồng trong quá trình xóa 9.071 căn nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Quảng Ngãi. Những căn nhà mới đưa vào sử dụng đã hiện thực hóa ước mơ an cư và mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho người nghèo nơi đây.

Những căn nhà mới hoàn thành đã hiện thực hóa ước mơ an cư và mở ra tương lai tươi sáng cho người nghèo tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Ngọc Chí)
Những căn nhà mới hoàn thành đã hiện thực hóa ước mơ an cư và mở ra tương lai tươi sáng cho người nghèo tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Ngọc Chí)

Phát huy nội lực trong dân

Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Quảng Ngãi, người dân không còn trông chờ, ỷ lại mà chủ động góp thêm tiền, ngày công, phối hợp cùng chính quyền hiện thực hóa ước mơ căn nhà mới, đảm bảo nền, tường, mái cứng. Theo thống kê, trong quá trình xóa nhà tạm tỉnh Quảng Ngãi đã huy động được hơn 107 tỷ đồng đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Ước mơ về căn nhà mới của vợ chồng A Kưn và Y Đủ (bên trái) ở thôn Plei Weh, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi đã thành hiện thực. (Ảnh: Ngọc Chí)
Ước mơ về căn nhà mới của vợ chồng A Kưn và Y Đủ (bên trái) ở thôn Plei Weh, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi đã thành hiện thực. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trong căn nhà mới, vợ chồng A Kưn và Y Đủ ở thôn Plei Weh, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Ước mơ về căn nhà mới đã thành hiện thực rồi. Đầu năm 2025, xã hỗ trợ 60 triệu đồng và được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động nên vợ chồng bàn nhau phải thêm tiền để làm cho căn nhà rộng rãi và khang trang hơn. Rồi vợ chồng vay Ngân hàng Chính sách xã hội 100 triệu, tiền tích góp được 50 triệu thêm vào làm căn nhà hơn 80m2. Căn nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và lát gạch hoa.

Không chỉ huy động được nội lực trong dân, trong quá trình thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn huy động sự đóng góp 226.257 ngày công của cộng đồng thôn, làng để giúp các hộ nghèo trong quá trình xây dựng nhà. Cho thấy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được phát huy.

Trong quá trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng trăm nghìn ngày công của các lực lượng và cộng đồng thôn giúp người nghèo xây dựng nhà. (Ảnh: Ngọc Chí)
Trong quá trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng trăm nghìn ngày công của các lực lượng và cộng đồng thôn giúp người nghèo xây dựng nhà. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông A Yá, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Plei Weh, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong thôn có 5 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” thì khi họp thôi tôi đã vận động bà con trong thôn chung tay giúp cho các hộ thêm ngày công thì bà con hưởng ứng nhiệt tình. Khi các hộ làm nhà thì bà con đến giúp dỡ nhà cũ, lấy đất san nền, làm móng, vận chuyển vật liệu. Những việc làm này đã làm cho tinh thần đoàn kết trong thôn ngày càng vững chắc, bà con biết sẻ chia với nhau trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy tốt vai trò của lực lượng bộ đội, thanh niên tham gia hỗ trợ hàng ngàn ngày công tháo dỡ, san nền, vận chuyển vật liệu và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo; một số địa phương đã thành lập được đội thợ 0 đồng để hỗ trợ luân phiên sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân.

Vững tin trong chặng đường phía trước

Nhìn các con vui đùa, học hành trong căn nhà mới, anh A Khải, làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi cảm thấy hạnh phúc. Với anh, căn nhà này không chỉ hiện thực hóa ước mơ an cư mà còn là niềm tin để anh vững bước trong hành trình phía trước.

Anh A Khải chia sẻ: Căn nhà này là sự quan của Đảng, Nhà nước và của bố mẹ trong gia đình. Với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, bố mẹ và các anh chị em đã cho mượn 160 triệu đồng để thêm vào xây nhà. Nhà ở đã ổn định, vợ chồng em giờ chú tâm vào việc chăm sóc 7 sào cao su, 5 sào cà phê để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao. Vợ chồng em đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng 2 năm sau có thu nhập để trả số tiền mượn làm nhà và có dư chăm lo cho 2 con ăn học.

Anh A Khải, làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, căn nhà mới không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn là niềm tin để gia đình anh vững bước trong hành trình phía trước. (Ảnh: Ngọc Chí)
Anh A Khải, làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, căn nhà mới không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn là niềm tin để gia đình anh vững bước trong hành trình phía trước. (Ảnh: Ngọc Chí)

Tính đến ngày 20/6/2025, tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn thành xóa 9.071 căn nhà tạm, nhà dột nát. Tổng kinh phí hơn 517 tỷ đồng. Các căn nhà được hỗ trợ xây dựng có diện tích bằng hoặc lớn hơn thiết kế mẫu đã phê duyệt. Bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn 3 cứng theo quy định (khung cứng, tường cứng, mái cứng). Địa điểm xây dựng nhà phù hợp với địa chất, địa hình nhằm hạn chế mức thấp nhất thiên tai, lũ lụt có thể xảy ra.

Ông A Giới, làng Trang, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Giờ thì vợ chồng, các con giờ được ở trong căn nhà mới này cảm thấy hạnh phúc lắm và những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau thật đầm ấm. Tôi nói với vợ và các con, là căn nhà mới này sẽ mở ra tương lai tươi sáng phía trước cho gia đình mình. Giờ chỉ tập trung vào việc phát triển kinh tế để gia đình không còn nghèo nữa.

Có nhà mới, các hộ đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Ngãi giờ đây chăm lo phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống. (Ảnh: Ngọc Chí)
Có nhà mới, các hộ đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Ngãi giờ đây chăm lo phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống. (Ảnh: Ngọc Chí)

Tỉnh Quảng Ngãi có 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào DTTS chiếm hơn 26% dân số toàn tỉnh. 9.071 căn nhà mới, khang trang được bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không chỉ giúp họ an cư, có một mái ấm bền vững mà còn mở ra tương lai tươi sáng hơn đang chờ họ phía trước.

Ông U Minh Nam, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Những kết quả trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm, sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo, người còn khó khăn về nhà ở sớm “an cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Giờ đây, trên khắp các thôn, làng vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi là màu sắc rực rỡ của những căn nhà mới. Những căn nhà ấy thể hiện tinh thần “Ý Đảng lòng dân”, bởi Đảng, Nhà nước chăm lo cho người dân từ nơi ở, sinh kế và người dân đang nỗ lực để vươn lên từng ngày. Tin rằng, tương lai tương sáng hơn sẽ sớm hiện hữu từ những căn nhà thắm nghĩa tình ấy.