Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Lộc Bình (Lạng Sơn): Nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật qua đường mòn, lối mở có chiều hướng phức tạp

Thiên An - 20:30, 24/11/2021

Hiện nay, giá vật tư nông nghiệp nói chung, trong đó có mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong nước đang tăng cao. Giá thuốc BVTV nhập lậu thường rẻ hơn giá thuốc BVTV trong nước từ 30 - 40%. Vì hám lời, nên các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách để vận chuyển thuốc BVTV nhập lậu vào nội địa để tiêu thụ.

Cán bộ, Đội Quản lý thị trường số 3 (Lộc Bình) lập biên bản lô thuốc BVTV nhập lậu
Cán bộ, Đội Quản lý thị trường số 3 (Lộc Bình) lập biên bản lô thuốc BVTV nhập lậu

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), thời gian này, hoạt động buôn bán, vận chuyển thuốc BVTV qua địa bàn đang có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng thuê cư dân biên giới, mang vác thuốc BVTV xuyên qua các đường mòn lối tắt, sau đó dùng xe máy vận chuyển đến phương tiện ô tô loại xe tải nhỏ đang đợi sẵn, vận chuyển theo Quốc lộ 4B hướng Lộc Bình - TP. Lạng Sơn để đưa về các tỉnh tiêu thụ.

Vừa qua, Công an huyện Lộc Bình và Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển thuốc BVTV nhập lậu, thu giữ gần 1.000 lọ thuốc BVTV. Tính từ cuối tháng 8/2021 đến nay, lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn huyện Lộc Bình đã thu giữ gần 2.000 lọ thuốc BVTV nhập lậu, trong đó, một số loại có thành phần độc tố cao.

Ông Đinh Văn Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 3, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình cho biết: Trước những diễn biến phức tạp này, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 huyện, đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng chống buôn lậu tăng cường triển khai các biện pháp để ngăn chặn việc nhập lậu, vận chuyển mặt hàng nhập lậu này vào nội địa.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, khảo sát thực tế trên tuyến biên giới. (Ảnh Tư liệu)
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, khảo sát thực tế trên tuyến biên giới. (Ảnh Tư liệu)

Tại cửa khẩu Chi Ma, lực lượng Đồn Biên phòng Chi Ma túc trực 24/24 giờ, lập 17 lán, chốt ở các đường mòn lối tắt; thành lập thêm tổ kiểm soát cơ động, tăng cường tuần tra ở những điểm mốc mà các đối tượng buôn lậu hay thực hiện vận chuyển hàng lậu. 

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, cũng lập tổ tuần tra tại các đường mòn và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, giám sát các phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, nhằm ngăn chặn những lô hàng thuốc BVTV nhập lậu được cài cắm trong các công-ten-nơ hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, theo Thượng tá Ninh Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chi Ma, trước sự kiểm soát chặt chẽ của các tổ, chốt biên phòng trên tuyến biên giới, các đối tượng buôn lậu thường xé lẻ hàng, thuê bà con cư dân các thôn biên giới vận chuyển trái phép thuốc BVTV qua các lối mòn. 

Do vậy, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Chi Ma cũng đang tăng cường phối hợp với chính quyền các xã biên giới tổ chức tuyên truyền đến người dân về việc không tiếp tay, vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Đồn phát động xây dựng hệ thống thông tin từ thôn, bản để kịp thời nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thuốc BVTV nhập lậu thẩm lậu vào nội địa.

Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.