Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lũ lụt khiến giấc mơ an cư của nhiều hộ khó, hộ nghèo thêm xa vời

Thanh Hải - 13 giờ trước

Nếu không có thiên tai, Nghệ An sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch. Nhưng lũ dữ quét qua, để lại hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng càng khiến cho hành trình hiện thực giấc mơ an cư cho người dân thêm xa vời.

Lũ lụt miền Tây Nghệ An xóa tan giấc mơ an cư của người dân
Lũ lụt miền Tây Nghệ An xóa tan giấc mơ an cư của người dân

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nghệ An đang dần đi đến đích. Theo báo cáo mới nhất, tính đến 25/7 toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20.641/20.803 nhà, đạt 99,22% tổng nhu cầu. Như vậy, số nhà còn lại cần hoàn thành trước ngày 31/7/2025, là 162 căn tại 30 xã, phường (xây mới 148 căn, sửa chữa 14 căn).

Đó là một hành trình của những nỗ lực, quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng xã hội trên hành trình hiện thực giấc mơ an cư cho người dân.

Những ngôi nhà nằm chênh vênh bên bờ sạt lở ở xã Mỹ Lý
Những ngôi nhà nằm chênh vênh bên bờ sạt lở ở xã Mỹ Lý

Nhưng, lũ lụt ập đến từ ngày 22/7, xóa tan nhiều thành quả. Không chỉ những căn nhà nằm trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; mà những căn nhà của các hộ khác cũng bị cuốn trôi, đánh sập, hư hỏng không thể ở được.

Tại xã giáp biên Mỹ Lý, thống kê ban đầu cho thấy, đã có 231 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó 109 nhà sập hoàn toàn, 122 nhà khác bị thiệt hại từ 50 - 70%.

Chị Lữ Thị Tư Bui ở bản Xói Voi xã Mỹ Lý bần thần khi căn nhà vừa được hoàn thành theo chương trình xóa nhà tạm nhà dột đã bị lũ cuốn trôi
Chị Lữ Thị Tư Bui ở bản Xói Voi, xã Mỹ Lý bần thần khi căn nhà vừa được hoàn thành theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã bị lũ cuốn trôi

Trong số đó, có những nếp nhà vừa hoàn thành theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, người dân vừa dọn đến ở. Như căn nhà của gia đình anh Lương Văn Kháy và chị Lữ Thị Tư Bui. Căn nhà của anh chị vừa được xây dựng kiên cố, với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, 40 triệu đồng của gia đình gom góp. Chị Bui bần thần: Không biết chúng tôi sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới.

Qua thông tin sơ bộ, toàn xã Mỹ Lý có 140 hộ dân được hỗ trợ theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ và của tỉnh. Nhiều nhà mới được bàn giao cho người dân và họ cũng vừa đưa vào sử dụng chưa lâu.

Chị Bui cùng người thân đứng trên đống đổ nát của căn nhà vừa được hỗ trợ theo Chương trình xóa nahf tạm, nhà dột nát
Chị Bui cùng người thân đứng trên đống đổ nát của căn nhà vừa được hỗ trợ theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tại xã Mường Xén cũng đang có 9 nhà dân thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát bị sạt lở, hư hỏng… chưa thể ở được.

“Tâm lũ” xã Tương Dương đang có nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng, khó đáp ứng nhu cầu ăn ở trong thời gian sắp tới. Bí thư xã Tương Dương Lê Văn Lương chia sẻ: Địa phương chúng tôi thiệt hại nặng nề quá. Riêng nhà ở của người dân, đã có 51 nhà bị sập và trôi, 1.738 nhà ở bị hư hỏng do ngập nước 100%.

An cư với người dân Cửa Rào 2, xã Tương Dương đang rất khó khăn
An cư với người dân Cửa Rào 2, xã Tương Dương đang rất khó khăn

Những ví dụ xót xa như càng nối dài thêm, khi các địa phương vùng lũ miền Tây Nghệ An báo cáo sơ bộ ban đầu. Tính đến chiều 26/7, toàn tỉnh đã có 6.629 nhà dân bị thiệt hại. Trong đó, có 377 nhà dân bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; có 1.387 nhà bị hư hỏng, tốc mái; có 4.856 nhà bị ngập sâu, hư hỏng sau nước rút.

Trong một trao đổi nhanh với bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, bà cho biết: Đợt mưa lũ ở các xã miền Tây, chắc chắn phá hỏng nhiều nhà dân là đối tượng vừa được các cấp ngành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Chúng tôi đang tiếp tục thống kê. Ngoài ra, đã có thêm hàng ngàn hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do lũ. Đó là nỗi trăn trở của tỉnh trong việc tìm nguồn lực hỗ trợ bà con dựng lại nhà sau lũ để ổn định cuộc sống.

Bà Đậu Thị Hợi với nỗi trăn trở chưa biết sẽ ăn, ở đâu trong thời gian tới khi căn nhà đã bị lũ cuốn trôi
Bà Đậu Thị Hợi với nỗi trăn trở chưa biết sẽ ăn, ở đâu trong thời gian tới khi căn nhà đã bị lũ cuốn trôi

Nếu không có thiên tai, hết 31/7/2025, Nghệ An sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; hoàn thành một khát vọng lớn của không chỉ cả hệ thống chính trị ấp ủ, kỳ vọng từ nhiều năm qua; mà còn với mỗi người dân là an cư để ổn định cuộc sống lâu dài. 

Tuy nhiên, mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở vùng miền núi Nghệ An chưa hoàn thành, thì đã phải nối dài thêm nhiệm vụ, trách nhiệm vì có số hàng ngàn hộ dân mất nhà, hư hỏng nhà do lũ. Không biết đến bao giờ, mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nghệ An mới lại hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục
Người dân Nghệ An lâm cảnh “màn trời chiếu đất” sau lũ

Người dân Nghệ An lâm cảnh “màn trời chiếu đất” sau lũ

Những bản làng bình yên nơi miền Tây xứ Nghệ trở nên hoang tàn sau lũ dữ. Cái duy nhất còn sót lại cho đến hôm nay, khiến người dân thảng thốt, rũ rượi là bùn và rác, đã vùi lấp tất cả.