Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Lung linh ánh nến bình an trong Lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP. Hồ Chí Minh mừng Phật Đản

Lê Vũ - Trần Linh - 07:15, 31/05/2023

Lễ thả hoa đăng lớn nhất TP. Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại chùa Pháp Hoa vào tối 30/5 (tức ngày 12 tháng 4 Âm lịch) để mừng Đại Lễ Phật Đản 2023. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, mà còn là dịp để mọi người cầu nguyện bình an, hạnh phúc.

(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản
Mặc dù thời gian được nhận và thả hoa đăng theo thông báo sẽ bắt đầu từ 18h30, nhưng từ chiều đã có rất nhiều Phật tử, người dân có mặt để chứng kiến và tham dự các nghi lễ tôn giáo

Vào ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm, chùa Pháp Hoa đã trở thành điểm đến quen thuộc cho các Phật tử và người dân TP. Hồ Chí Minh tham gia buổi lễ thả đèn hoa đăng. Mỗi người tham dự sẽ được trao miễn phí một đèn hoa đăng và có ghi lên đó những ước nguyện, mong muốn tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình và người thương yêu. Hoa đăng sau đó sẽ được thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc, đại diện cho sự cầu chúc may mắn, bình an cùng sự tỏa sáng của nguyện ước.

Chùa Pháp Hoa nằm tại đường Trường Sa, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, sát bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Chùa được xem là một địa điểm linh thiêng, thu hút đông đảo người dân đến đây để tìm kiếm sự bình an và niềm tin. Năm 2021 tại chùa cũng đã diễn ra lễ thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 đầy xúc động, được truyền hình trực tiếp đến đồng bào cả nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ thả hoa đăng mừng Phật Đản 2023

(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 1
Người dân xếp hàng dài hai bên đường lối vào chùa từ chiều để theo dõi lễ rước hoa đăng
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 2
Quanh chùa Pháp Hoa những ngày qua được trang trí bằng hơn 1.500 lồng đèn, luôn sáng lung linh, thu hút nhiều khách thập phương
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 3
Mỗi phật tử, người dân đến tham dự đều được phát miễn phí một hoa đăng để thắp sáng nguyện ước của mình
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 4
Những lời ước nguyện cầu mong cho bản thân, gia đình, bè bạn được viết nắn nót lên những cánh hoa sen giấy
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 5
Thắp nến vào hoa đăng để chuẩn bị thả xuống nước
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 6
Gửi gắm từng nguyện ước giản đơn...
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 7
Một bạn trẻ khoe hoa đăng của mình với niềm vui trong ánh mắt
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 8
Để đảm bảo an toàn, trật tự, sau khi đã viết lên những ước nguyện, hoa đăng sẽ được trao cho các Phật tử tình nguyện giúp người dân thả xuống kênh Nhiêu Lộc
(Tin ảnh) Lung linh ánh nến bình an trong lễ hội thả hoa đăng lớn nhất TP Hồ Chí Minh mừng Phật Đản 9
Tuy rất đông Phật tử, người dân đến tham dự, nhưng lễ hội thả hoa đăng với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng đã diễn ra trong trật tự, an toàn và ấm áp
Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Gia Lai: Gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Ngày 28/2, tại Tp. Pleiku (Gia Lai), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn, năm 2024. Tham dự có các vị chức sắc, chức việc đại diện cho 5 tôn giáo chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.