Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Mường Tè (Lai Châu): Nhiều thành quả quan trọng từ thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III

Tào Đạt - 05:13, 26/06/2024

Mường Tè là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu. Những năm qua, đời sống đồng bào các dân tộc nơi đây ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn đã có nhiều sự khởi sắc. Kết quả này có được nhờ sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Nhân dân đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện hiệu quả Quyết tâm tư Đại hội DTTS lần thứ III, năm 2019.

Huyện Mường Tè (Lai Châu) ngày càng đổi thay
Huyện Mường Tè (Lai Châu) ngày càng đổi thay

Nhìn từ kết quả thực hiện chính sách dân tộc 

Mường Tè là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu, có đường biên giới dài 130,292km tiếp giáp với 3 huyện của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn với dân số trên 49.000 người, có 10 dân tộc anh em cùng chung sống.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết, thời gian qua, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, dự án, các Chương trình mục tiêu quốc gia, đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư nhiều hơn, qua các nguồn và hình thức đầu tư, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn. Nhờ vậy, toàn bộ 13 xã của huyện Mường Tè đều đã có đường ô tô đến trung tâm xã, mặt đường cứng hóa. Tất cả trường học, trạm y tế xã trên địa bàn đều được xây dựng kiên cố; trên 95% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; trên 98% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Trong 5 năm qua, với tổng nguồn vốn đầu tư là 65,92 tỷ đồng, huyện đã triển khai hỗ trợ nhà ở cho 1.497 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Qua đó, góp phần giải quyết cơ bản tình trạng khó khăn về nhà ở đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các năm từ 2022 - 2024, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), toàn huyện được phân bổ nguồn vốn là 511,338 tỷ đồng (chuyển trả ngân sách tỉnh 43.430 triệu đồng nguồn sự nghiệp), còn lại kinh phí thực hiện là 467.908 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 214.933 triệu đồng. 

Từ các dự án của Chương trình, kết cấu hạ tầng nông thôn đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới; hỗ trợ cho người dân các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng y tế; xóa bỏ tư tưởng tự ti của đồng bào để hòa nhập vào sự phát triển chung; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS.

Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Mường Tè cơ bản không còn hộ đói nghèo kéo dài, đời sống Nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng (năm 2019) lên 27,6 triệu đồng (năm 2023). Tỷ trọng các ngành ước đạt: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 33,6%; công nghiệp và xây dựng 54,8%; dịch vụ 11,6%.

Đồng bào Mảng ở bản Nậm Xuống được nhận bò giống từ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG 1719
Đồng bào Mảng ở bản Nậm Xuống được nhận bò giống từ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG 1719

Khởi sắc nơi những nếp nhà

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển như: Chương trình 135; Chương trình MTQG 1719; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới… đã từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trên toàn huyện.

Vào thời điểm trước năm 2021, gia đình ông Lò A Sang, dân tộc Mảng ở bản Nậm Xuống, xã Vàng San, huyện Mường Tè, vẫn còn là một trong những hộ nghèo của bản, bởi cuộc sống của 4 nhân khẩu trong gia đình vỏn vẹn trông vào ít ruộng nương cấy 1 vụ.

Tuy nhiên, từ sự hỗ trợ của chính quyền, gia đình ông Sang đã mạnh dạn đầu tư nuôi ong, chăn nuôi trâu bò và cải tiến kỹ thuật canh tác lúa nước, mà gia đình đã có nguồn thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm.

"Nhờ chính quyền giúp đỡ, gia đình tôi đã thoát nghèo rồi, không ngờ sau bao năm đói nghèo, giờ gia đình lại có được cuộc sống đầy đủ như vậy", ông Sang phấn khởi nói.

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn huyện Mường Tè đang phát triển trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao, như: Sâm Lai Châu, thảo quả, sa nhân tím, cây cỏ thơm, quả đỏ, tam thất hoang, với tổng diện tích trên 2.500 ha.

Lãnh đạo huyện Mường Tè thăm, kiểm tra vườn sâm Nhân dân bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ
Lãnh đạo huyện Mường Tè thăm, kiểm tra vườn sâm của Nhân dân bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ

Năm 2018, anh Pờ Và Hừ - Người có uy tín, Trưởng bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sử quyết định trồng 6.500 cây sâm Lai Châu. Đến năm 2019, nhận thấy cây sinh trưởng phát triển tốt khi trồng tại bản, gia đình anh và 46 hộ đã liên kết để trồng sâm. Hiện nay, diện tích sâm của bà con trong bản Sín Chải B đã đạt 3 ha. Đây cũng là hướng đi khả thi để bà con vươn lên trở thành hộ khá và từng bước làm giàu.

Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, người dân chủ động tích cực lao động sản xuất sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, do đó tỷ lệ giảm nghèo của huyện lên tới 12,99%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, giảm từ 57,23% vào năm 2021 xuống còn 44,24% vào năm 2023.

Dấu ấn nổi bật khác là, Mường tè có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới là Bum Nưa, Mường Tè, Thu Lũm. Huyện cũng đã có 12 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao...

Tin cùng chuyên mục
Triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG ở Gia Lai: Rà soát, phân nhóm các dự án để tháo gỡ vướng mắc (Bài 2)

Triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG ở Gia Lai: Rà soát, phân nhóm các dự án để tháo gỡ vướng mắc (Bài 2)

Mặc dù, từ nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã giúp vùng đồng bào DTTS và miền núi Gia Lai có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều nội dung, dự án thành phần của các Chương trình còn tồn tại những vướng mắc, bất cập dẫn đến nguồn vốn giải ngân còn thấp. Theo đó, tỉnh Gia Lai cũng đã đánh giá thực trạng, đặt ra mục tiêu cùng với những giải pháp căn cơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo chính sách ban hành kịp thời đi vào cuộc sống.