Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bản sắc và hội nhập

Na Mèo (Thanh Hóa): Khi cộng đồng chung tay gìn giữ di sản văn hóa truyền thống

Quỳnh Trâm - 19:49, 05/12/2025

Xã biên giới Na Mèo (Thanh Hóa) đang tích cực triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Thái, đồng thời gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi chiến lược, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa nâng cao đời sống tinh thần và kinh tế cho Nhân dân

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo, phát biểu khai mạc lớp tập huấn đội văn nghệ truyền thống, nhấn mạnh gắn bảo tồn văn hóa Thái với phát triển du lịch cộng đồng.
Ông Lê Văn Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo, phát biểu khai mạc lớp tập huấn đội văn nghệ truyền thống, nhấn mạnh gắn bảo tồn văn hóa Thái với phát triển du lịch cộng đồng.

Năm 2025, xã Na Mèo thành lập các đội văn nghệ truyền thống tại bản Son và bản Cha Khót. Các đội được tập huấn kỹ năng biểu diễn, dàn dựng chương trình phục vụ các ngày hội, lễ tết. Địa phương hỗ trợ nhạc cụ và trang phục truyền thống như chiêng, khèn, trang phục dân tộc Thái, bảo đảm các buổi biểu diễn vừa chuyên nghiệp, vừa giữ màu sắc văn hóa đặc trưng.

Ngày 5/12, Phòng Văn hóa - Xã hội xã phối hợp với Ban quản lý hai bản Son và Cha Khót tổ chức hội nghị tập huấn cho 60 học viên thuộc các đội văn nghệ

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, ông Lê Văn Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã, khẳng định lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án 6 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025. Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo nhấn mạnh, việc bảo tồn văn hóa dân tộc Thái cần gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân. 

“Chúng tôi kỳ vọng các đội văn nghệ tại bản Son và Cha Khót trở thành hạt nhân lan tỏa giá trị văn hóa, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân,” ông Lê Văn Thơ nhấn mạnh.

Sáng 05/12, xã Na Mèo tổ chức lớp tập huấn đội văn nghệ truyền thống với sự tham gia của 60 học viên và đại diện lãnh đạo địa phương.
Sáng 5/12, xã Na Mèo tổ chức khai mạc lớp tập huấn đội văn nghệ truyền thống với sự tham gia của 60 học viên và đại diện lãnh đạo địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghệ nhân truyền dạy dân ca, dân vũ, cách dàn dựng, tập luyện và phương pháp duy trì hoạt động đội văn nghệ ở cơ sở. Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng biểu diễn, phục vụ hiệu quả các phong trào văn hóa - xã hội của địa phương.

Các buổi biểu diễn văn nghệ không chỉ mang đến không khí vui tươi cho Nhân dân, mà còn quảng bá hình ảnh con người, phong tục, văn hóa Na Mèo tới du khách. Mỗi điệu múa, làn điệu dân ca, tiếng chiêng, khèn hay sáo đều trở thành “đại sứ văn hóa”, giúp du khách hiểu và cảm nhận đời sống tinh thần của đồng bào Thái.

Em Lương Thị Hiên, học viên đội văn nghệ, chia sẻ: “Em rất hào hứng khi được khoác lên bộ trang phục truyền thống, luyện tập dân ca Thái. Mỗi buổi tập giúp em hiểu hơn về bản sắc quê hương, từ đó muốn truyền lại cho các em nhỏ”. 

Còn theo Nghệ nhân Vi Thị Tua, việc tập luyện và biểu diễn văn nghệ không chỉ dừng ở kỹ năng, mà còn khơi dậy mạch nguồn văn hóa, giúp thế hệ trẻ trở thành người tiếp nối, bảo tồn và lan tỏa giá trị dân tộc.

Các học viên được nghệ nhân hướng dẫn dân ca, dân vũ và phương pháp duy trì hoạt động đội văn nghệ tại cơ sở.
Các học viên được nghệ nhân hướng dẫn dân ca, dân vũ và phương pháp duy trì hoạt động đội văn nghệ tại cơ sở.

Cùng với biểu diễn văn nghệ, xã Na Mèo tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn trò chơi dân gian như tó lẹ, ném còn, bắn nỏ, đi cà kheo, kéo co; giữ nhà sàn truyền thống; phát huy ẩm thực như xôi ngũ sắc, cơn lam, bánh ú, cá suối nướng. Song song với đó, lớp truyền dạy dân ca, dân vũ Thái giúp thế hệ trẻ học hỏi, tiếp nối và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc khôi phục và duy trì các hoạt động văn nghệ truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng đang mở ra hướng đi mới cho Na Mèo. Đây không chỉ là cách giới thiệu nét đẹp bản sắc đến du khách, mà còn tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển cộng đồng bền vững. Khi cộng đồng chung tay gìn giữ di sản cha ông, văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành sức mạnh tinh thần và nguồn lực phát triển quan trọng cho địa phương.

Tin cùng chuyên mục
"Có hẹn với Tây Bắc" - Trải nghiệm độc đáo giữa lòng Thủ đô

"Có hẹn với Tây Bắc" - Trải nghiệm độc đáo giữa lòng Thủ đô

Hơn 300 bạn trẻ đã có dịp hòa mình vào không gian văn hóa vùng DTTS sống động ngay tại Hà Nội thông qua dự án "Có hẹn với Tây Bắc". Đây là chương trình thực tế do sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện.