Ông Hà Văn Ruệ, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và thông tin huyện Nậm Nhùn phát biểu khai giảng Lớp truyền thông cộng đồng kết hợp photovoiceLớp học đặc biệt này được thiết kế dành riêng cho đồng bào dân tộc Cống và một trong số những cộng đồng dân tộc thiểu số có quy mô dân số ít và sinh sống ở những vùng địa bàn đặc biệt khó khăn.
Phương pháp Photovoice – một hình thức kể chuyện bằng hình ảnh – được lồng ghép trong lớp học không chỉ là công cụ truyền thông mới mẻ, mà còn là “cánh cửa” mở ra không gian để người dân tự do thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và khát vọng của mình thông qua những khung hình, những video gần gũi từ cuộc sống hằng ngày. Từ đó, góp phần lan tỏa tiếng nói, phản ánh chân thực thực trạng và những câu chuyện chưa từng được kể đến cộng đồng rộng lớn hơn.
Lớp học khai giảng vào sáng 22/4/2025, được thiết kế dành riêng cho đồng bào dân tộc Cống Thầy Đặng Quang Bão, giảng viên Viện khoa học xã hội và Đổi mới sáng tạo, người trực tiếp tham gia giảng Lớp truyền thông chia sẻ: Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên sẽ được hướng dẫn xây dựng kênh truyền thông cộng đồng, kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh, xây dựng thông điệp cộng đồng; đồng thời thực hành ghi lại chính những khoảnh khắc đời thường, những nét đẹp văn hóa đặc sắc, những trăn trở và ước mơ của người dân nơi bản làng xa xôi.
Giảng viên Đặng Quang Bão, Viện khoa học xã hội và Đổi mới sáng tạo được mời tham gia truyền đạt nội dung cho các học viênLớp học không chỉ là hoạt động đào tạo, mà còn là hành trình khơi dậy nội lực, đánh thức niềm tự hào dân tộc và lan tỏa năng lượng tích cực từ những con người bình dị – những “người kể chuyện không chuyên” đang âm thầm viết nên bản sắc văn hóa độc đáo nơi biên cương Tổ quốc.
Đặc biệt, hiện nay việc chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trong các lĩnh vực sống xã hội. Việc nắm bắt các kỹ năng truyền thông cộng đồng kết hợp photovoice ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống kinh tế; trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sẽ tạo ra hiệu quả tích cực trong cộng đồng và có thể giải quyết các vấn đề của chính họ.
Thông qua lớp học, giúp cho cộng đồng người dân tộc Cống có thêm được nhiều kỹ năng, cách quảng bá về cuộc sống, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc