Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nâng cao nhận thức về tảo hôn và phong tục lạc hậu trong vùng DTTS

Minh Anh - 15:50, 01/07/2022

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Kia tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về tảo hôn và phong tục tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS.

Quang cảnh buổi truyền thông nâng cao nhận thức về tảo hôn
Quang cảnh buổi truyền thông nâng cao nhận thức về tảo hôn

Tham gia chương trình có hơn 50 chị ở thôn Bình Hà 1 và Bình Hà 2, xã Đa Kia. Tại Chương trình, các chị đã được nghe truyền đạt kiến thức của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; thực trạng nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; hệ lụy của việc tảo hôn.

Bà Đặng Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bù Gia Mập cho biết: Hiện trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số phong tục của đồng bào DTTS không còn phù hợp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức xóa bỏ nạn tảo hôn có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong việc bảo vệ sức khỏe, hướng tới cuộc sống văn minh hơn.

 "Phụ nữ là người góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Chúng tôi thấy việc tuyên truyền cho chị em là vấn đề hết sức cần thiết.  Với mong muốn, giúp các chị nhận thức và hiểu biết thêm về tác hại từ phong tục tập quán lạc hậu, đặc biệt là tảo hôn, qua đó góp phần đẩy lùi thực trạng này ở địa phương"

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.