Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội Sóc Trăng: Đồng hành cùng bà con thoát nghèo

Lan Anh - 16:36, 29/11/2020

Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, trong đó các chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Cán bộ NHCSXH làm việc tại hộ dân
Cán bộ NHCSXH làm việc tại hộ dân

Hiện nay, trong tổng số các chương trình tín dụng Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đang triển khai, hầu hết các chương trình đều có đối tượng thụ hưởng là hộ đồng bào DTTS. Đặc biệt, việc huy động và tranh thủ nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương được Ngân hàng  tập trung nhằm mở rộng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó luôn ưu tiên nguồn vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS.

Điển hình tại huyện Mỹ Tú, trong 9 tháng năm 2020, Phòng giao dịch đã tích cực huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương nhằm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội. Cụ thể, nguồn vốn địa phương đã chuyển 500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao năm 2020; vốn huy động: 25.959 triệu đồng, tăng 4.329 triệu đồng (tăng 20,01%) so với năm 2019. Trong đó, số dư tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt 10.054 triệu đồng, tăng 1.887 triệu đồng so với năm 2019; Số dư tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt 15.905 triệu đồng, tăng 2.442 triệu đồng so với năm 2019.

Mô hình đàn bò sữa của hộ gia đình bà Huỳnh Thị Nương
Mô hình đàn bò sữa của hộ gia đình bà Huỳnh Thị Nương

Vay vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH để phát triển kinh tế không còn là điều xa lạ ở ấp Tà Ân 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú. Nhờ nguồn vốn vay này, nhiều hộ gia đình ở đây đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chúng tôi có đến thăm hộ gia đình bà Huỳnh Thị Nương, 60 tuổi, dân tộc Khmer. Trước năm 2005, gia đình bà Nương vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, bà đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi của NHCSXH để phát triển kinh tế gia đình với số tiền là 10 triệu đồng trong kỳ hạn 5 năm. Với số tiền này, bà Nương đã đầu tư mua bò giống, ban đầu là 01 con và cứ thế theo năm tháng bà đã nhân số lượng đàn bò lên hàng chục con. Sau khi trả hết 10 triệu đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, năm 2016 bà Nương vay thêm 50 triệu để cải tạo chuồng nuôi, mua thêm bò, san đất trồng cỏ; lãi thu được bà đầu tư làm vựa rơm. Hiện nay, gia đình bà Nương đã có một đàn bò sữa, với số lượng 26 con, bình quân mỗi ngày gia đình bà Nương thu hoạch được 65-70 kg sữa bò để bán với giá 11.500 đồng/kg.

Quy trình lấy sữa từ bò
Quy trình lấy sữa từ bò

Khi số lượng bò tăng, đồng nghĩa bà Nương ý thức được vấn đề vệ sinh môi trường phải được giữ gìn. Năm 2019, bà Nương tiếp tục vay thêm 20 triêu đồng để xây hầm Biogas vừa giải quyết được vấn đề vệ sinh môi trường, vừa có gas để đun nấu. Với thu nhập bình quân của gia đình khoảng 12 triệu đồng/tháng; gia đình bà trở thành một trong những hộ khá giả của xã. Hiện, bà Nương còn tích cực tham gia hội phụ nữ thôn đi tuyên truyền vận động các hộ gia đình còn khó khăn mạnh dạn vay vốn của NHCSXH để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… 

Theo đánh giá của huyện, từ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã giúp nhiều hộ đồng bào ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào trên địa bàn, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng DTTS với các vùng khác trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.