Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Ngân hàng CSXH huyện Krông Năng: “Tiếp sức” cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo

Phương Linh - 14:49, 15/05/2024

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã tích cực triển khai, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân trên địa bàn. Qua đó, mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS, tạo sức bật đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Krông Năng có được việc làm, thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Krông Năng có được việc làm, thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững

Là huyện nhỏ nằm ở phía đông tỉnh Đắk Lắk huyện Krông Năng, hiện có 32.537 hộ, 143.589 khẩu, với 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 32,35% dân số toàn huyện. Các DTTS có đông dân cư như: Êđê, Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Chứt, Cao Lan…

Gia đình chị H Nheo Ksơr ở buôn Dliêya A, xã Dliêya thuộc diện hộ nghèo. Năm 2020, được NHCSXH huyện cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo để đầu tư chăm sóc 5 sào đất trồng cà phê, từ nguồn vốn trên gia đình đã chăm sóc tốt, có tích lũy và đã trả hết nợ. Năm 2024, chị tiếp tục vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn này để trồng thêm 3 sào sầu riêng và xen vào vườn cà phê, đến nay cây sầu riêng đã phát triển tốt. Chị H Nheo cho biết: “Gia đình đang khốn khó thì được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo để phát triển kinh tế nên rất phấn khởi”.

Các hộ dân trên địa bàn huyện Krông Năng sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Các hộ dân trên địa bàn huyện Krông Năng sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Hay như trường hợp của bà Hoàng Thị Đôi, dân tộc Tày, ở thôn Giang Thành, xã Ea Dáh thuộc diện hộ nghèo, trước đây gia đình bà được vay 40 triệu đồng từ NHCSXH huyện để đầu tư chăm sóc 3 sào cà phê. Năm 2023 bà đc NHCSXH huyện tiếp tục giải ngân cho vay 60tr đồng từ chương trình DTTSMN để chăn nuôi bò sinh sản, nên giờ đây kinh tế cũng bớt khó khăn.

Giai đoạn 2019 - 2023, NHCSXH huyện đã cho 5.283 lượt hộ đồng bào DTTS vay vốn ưu đãi với tổng số tiền đạt hơn 177,3 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định đời sống (gồm: vay xuất khẩu lao động, vay hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, vay chương trình 1719, vay chương trình 2085, vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn, vay xóa nhà tạm, vay chương trình NS&VSMTNT,…).

Dòng vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH mang đến cơ hội thoát nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
Dòng vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH mang đến cơ hội thoát nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Ông Mai Văn Trâm, Giám đốc NHCSXH huyện Krông Năng cho biết: Đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã được tiếp cận với các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, HSSV có hoàn cảnh khó khăn… Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách ưu đãi, các hộ dân là người DTTS đã sử dụng vào mục đích đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Từ đó đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều hộ đã chịu khó làm ăn và vươn lên làm giàu.

Đến hết tháng 4/2024, toàn huyện có hơn 3.280 hộ nghèo vay vốn chính sách ưu đãi với tổng số tiền 137 tỷ đồng; 3.300 hộ cận nghèo vay vốn tổng số tiền 129 tỷ đồng để phát triển kinh tế; 1.274 khách hàng vay vốn giải quyết tạo việc làm và duy trì việc làm; 515 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở. nguồn vốn chính sách đã và đang “trợ lực” tạo ra chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo.

Theo thống, đến cuối năm 2023, toàn huyện Krông Năng còn 5.169 hộ nghèo (chiếm 15,88% số hộ toàn huyện); trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS là 3.077 hộ, chiếm 59,52%; hộ cận nghèo là 3.486 hộ, chiếm 10,71% số hộ. Từ nay đến năm 2029, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS đạt từ 3 - 3,5%/năm.

Tin cùng chuyên mục
Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Ninh Thuận là nơi có lượng mưa thấp nhất trong cả nước. Sản xuất nông nghiệp luôn gặp tình trạng khô hạn, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến cây hoa màu. Với khát vọng làm giàu từ chính mảnh đất khô hạn, anh Lưu Trường Lâm, dân tộc Chăm, chủ cơ sở Farm Bazô đã chủ động chuyển đổi cây trồng truyền thống sang trồng cây tre lấy măng. Mô hình sản xuất nông nghiệp sạch của cơ sở Farm Bazô mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết được nỗi lo của người nông dân sinh sống ở vùng đất nắng.