Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương tỉnh Bình Phước

L.Minh - 17:39, 13/11/2023

Chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, trong những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không khí ngày hội tại Khu dân cư thôn 7, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng
Không khí ngày hội tại Khu dân cư thôn 7, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

Tại huyện Bù Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Bù Đăng dự đã tới chung vui Ngày hội với người dân thôn 7, xã Đoàn Kết.

Khu dân cư thôn 7 hiện có 166 hộ, 762 người, trong đó tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm gần 70%. Cuộc sống người dân của thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Trong số 381 ha diện tích gieo trồng có 315 ha điều, 35 ha cây cao su, còn lại là cà phê, hồ tiêu và cây ăn trái.

Trong năm, nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp 208 triệu đồng xây dựng 3 tuyến đường bê tông xi măng dài 1 km; phát quang được 3,5 km đường giao thông, trồng 2 tuyến đường hoa.

Thi đấu thể thao dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết
Thi đấu thể thao dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết

Thực hiện phong trào giúp nhau làm kinh tế, các chi, tổ hội đã phát huy tốt Quỹ xoay vòng vốn với tổng số tiền gần 240 triệu đồng, giúp 42 hội viên vay phát triển sản xuất, trong đó giúp 3 hội viên thoát nghèo…

Đến nay, thôn còn 7 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo. Xây dựng đời sống văn hóa, thôn có trên 98% số hộ đạt gia đình văn hóa, 7 năm liền khu dân cư thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Tại huyện Bù Gia Mập, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Văn Lân cùng lãnh đạo các đoàn thể tỉnh, huyện, đã tới tham dự Ngày hội với người dân thôn 4, xã Đa Kia.

Đại biểu và Nhân dân thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập cùng nhau hòa mình vào những trò chơi dân gian hấp dẫn
Đại biểu và Nhân dân thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập cùng nhau hòa mình vào những trò chơi dân gian hấp dẫn

Thôn 4, xã Đa Kia có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, bao gồm 425 hộ với 1.786 người. Trong năm, tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn luôn được ổn định và giữ vững. Thôn đã vận động Nhân dân đóng góp làm được 350m đường nhựa; phát quang, trồng hoa, vệ sinh đường làng ngõ xóm được 1,2 km; duy trì 1 tổ thu gom rác thải, 1 tổ an ninh.

Toàn thôn hiện không còn hộ nghèo, chỉ có 3 hộ cận nghèo. Con em trong độ tuổi được đến trường. Đến cuối năm 2023, 92,5% hộ gia đình trong thôn đạt văn hóa, 163 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, thôn đạt thôn văn hóa 4 năm liền.

Tại huyện Phú Riềng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã dự và chung vui với Nhân dân xã Bù Nho, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

Phát biểu với Nhân dân xã Bù Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước Nguyễn Thanh Bình bày tỏ niềm vui trước những thành tựu đạt được trên mọi mặt của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn các cấp chính quyền địa phương tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương Phú Riềng ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của địa phương.


Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.