Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2022

N. Tâm - 12:19, 20/08/2022

Ngày 19/8, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.

Đua nghe Ngo sẽ được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam “Đua ghe ngo môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất”
Đua nghe Ngo sẽ được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam “Đua ghe ngo môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất”

Theo dự kiến, Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”. Ngày hội được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 6 - 8/11/2022, với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố (An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Tây Ninh, TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh).

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ kết hợp tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 (được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 4 - 8/11).

Ngày hội sẽ diễn ra các chương trình khai mạc; lễ công bố quyết định xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam “Đua ghe ngo môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất” và công bố Logo du lịch tỉnh Sóc Trăng; bế mạc tổng kết; giải đua ghe ngo; phục dựng lễ cúng trăng, trình diễn Lôi Protip (thả đèn nước) và ghe Cà hâu; triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2022; hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng; liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” lần III năm 2022.

Đối với giải đua ghe ngo khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được tổ chức trong 2 ngày (7 và 8/11) tại khán đài đường đua ghe ngo (Tp. Sóc Trăng), cự ly 1.000 m đối với nữ và 1.200 m đối với nam, dự kiến có khoảng 60 - 65 đội nam, nữ trong và ngoài tỉnh tham dự. Lễ hội được tổ chức tại Tp. Sóc Trăng, với các địa điểm chính: Quảng trường Bạch Đằng, Công viên 30/4, khán đài đua ghe ngo, trên sông Maspéro - đoạn giữa cầu C247 và cầu 30/4, khu đô thị 5A…

Sau khi bàn bạc, đóng góp nhiều ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc -  yêu cầu Sở VHTT&DL sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch; xây dựng kế hoạch thành lập 4 tiểu ban để xin ý kiến Bộ VHTT&DL; khảo sát thực tế địa điểm tổ chức các hoạt động,dự trù kinh phí, chọn đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị cho lễ khai mạc Ngày hội thành công tốt đẹp; cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.