Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Sôi động giải đua ghe ngo mở rộng Bạc Liêu

N.Tâm - 15:24, 14/10/2019

Giải đua ghe ngo ở Bạc Liêu đã diễn ra vào sáng 13/10, tại huyện Phước Long. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 15 đội đua
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 15 đội đua

Tham gia giải có 15 đội ghe ngo nam của 3 tỉnh: Bạc Liêu (8 đội), Kiên Giang (6 đội) và Sóc Trăng (1 đội), với hơn 1.000 vận động viên. Đây là những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khemer trong khu vực Tây Nam bộ. Đặc biệt là các chùa Khmer, nơi có phong trào gìn giữ môn thể thao truyền thống tiêu biểu như: đội ghe chùa Cà Nhung (huyện Gò Quao, Kiên Giang), chùa Trà Cuôn (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), chùa Kos Thum (huyện Hồng Dân) và chùa Đìa Muồng (huyện Phước Long) của tỉnh Bạc Liêu.

Sôi động giải đua ghe ngo mở rộng Bạc Liêu 1

Ông Trần Hoàng Duyên,Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết: Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ III năm 2019. Ban Tổ chức Đại hội tổ chức giải Đua ghe ngo mở rộng, nhằm phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của đồng bào Khmer trong tỉnh.

Tham gia giải các đội bơi đã đua trên kênh xáng Quản Lộ-Phụng Hiệp đoạn qua huyện Phước Long, quãng đường 1.000m, xuất phát từ xã Vĩnh Phú Đông và về đích tại Trung tâm hành chính huyện. 15 đội ghe được chia làm 4 bảng đấu, chọn 2 đội ở mỗi bảng vào thi đấu loại trực tiếp để phân thứ hạng.

Ông Tào Việt Thắng, Phó vụ Trưởng Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc) trao giải Nhất cho đội ghe chùa Đìa Muồng I.
Ông Tào Việt Thắng, Phó vụ Trưởng Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc) trao giải Nhất cho đội ghe chùa Đìa Muồng I.

Kết thúc giải đua, giải Nhất và giải Ba thuộc về chùa Đìa Muồng I và Chùa Đìa Muồng II (huyện Phước Long, Bạc Liêu); giải Nhì chùa Trà Cuôn (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) và giải Tư thuộc chùa Cà Nhung (huyện Gò Quao, Kiên Giang).

Tin cùng chuyên mục
Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Ngày 24/4, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân, tưởng nhớ những binh phu trong Đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa đã có công khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.