Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Ngọk Tụ vươn mình nhờ triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc

Ngọc Chí – Nhật Quang - 13 giờ trước

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, diện mạo và đời sống của đồng bào DTTS xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, mở ra một tương lai đầy hy vọng.

Từ chỗ khó khăn, đồng bào Xơ Đăng ở thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ đã vươn lên có cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Từ chỗ khó khăn, đồng bào Xơ Đăng ở thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ đã vươn lên có cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn. (Ảnh: Ngọc Chí)

Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ hôm nay đã đổi khác, cái nghèo nàn, lạc hậu năm xưa được thay thế bằng cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn. Dọc hai bên con đường nhựa là những căn nhà xây khang trang, những vườn cà phê, cao su xanh mướt. Để có được diện mạo đó là do xã đã quan tâm triển khai đồng bộ các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS, cũng như sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ông A Ngọc, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ cho biết: Thôn có 103 hộ, 100% là đồng bào Xơ Đăng. Ngoài việc đầu tư làm đường giao thông, xã còn hỗ trợ cây, con giống giúp cho bà con phát triển sản xuất. Hiện, toàn thôn có 129 ha cao su, 57 ha cà phê, đàn gia súc hơn 200 con. Hộ nào cũng có cây cao su hoặc cà phê nên thu nhập ổn định, bình quân là 37 triệu đồng/người/năm. Thôn chỉ còn 2 hộ nghèo.

“Thay đổi lớn nhất của bà con là giờ đây họ không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước mà đã biết tự lực vươn lên. Họ thi đua lao động sản xuất, tự đầu tư mở rộng diện tích cây cà phê, cao su để tăng thu nhập. Hiện trong thôn có rất nhiều hộ khá, giàu”, ông A Ngọc cho biết thêm.

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, hiện phần lớn các hộ đồng bào DTTS ở thôn Đăk Tăng có diện cây cao su. (Ảnh: Ngọc Chí)
Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, hiện phần lớn các hộ đồng bào DTTS ở thôn Đăk Tăng có diện cây cao su. (Ảnh: Ngọc Chí)

Xã Ngọk Tụ có dân số gần 8.300 người; trong đó, đồng bào DTTS chiếm 96%. Với phương châm, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giúp đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững, những năm qua, xã Ngọk Tụ đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án tập trung đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng; triển khai hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ đồng bào DTTS chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Đặc biệt, từ nguồn kinh phí hơn 18 tỷ đồng, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025, xã Ngọk Tụ đã đầu tư xây dựng 4 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất; hỗ trợ 23 hộ tham gia dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩn mắc ca; hỗ trợ sinh kế cho hơn 200 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…

Ông A Típ, thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ chăm sóc đàn bò được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh: Ngọc Chí)
Ông A Típ, thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ chăm sóc đàn bò được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông A Típ, thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ chia sẻ: Năm 2023, xã tạo điều kiện cho gia đình vay 40 triệu làm nhà và hỗ trợ cho gia đình 1 cặp bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 5 con, làm thêm cây sắn, cao su nữa nên thu nhập cũng ổn định. Năm 2024 thì gia đình tự nguyện xin thoát nghèo.

Với việc triển khai đồng bộ, kịp thời, đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ngọk Tụ trong công tác tuyên truyền, vận động đã giúp đồng bào DTTS thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất. 

Đồng bào DTTS dần thay thế lối sản xuất cũ bằng phương thức thâm canh, chuyên canh, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Nhờ đó, giá trị sản xuất tăng lên đáng kể, tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn hơn 12%, thu nhập bình quân đầu người hơn 40 triệu đồng/người/năm.

Đồng bào DTTS xã Ngọk Tụ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)
Đồng bào DTTS xã Ngọk Tụ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Sa Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọk Tụ cho biết: Từ thực tiễn những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025-2030. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thi đua lao động sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; tập trung cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn nhà, vệ sinh môi trường gắn với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đời sống đồng bào DTTS xã Ngọk Tụ đang đổi thay mạnh mẽ, những kết quả đó minh chứng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả. Đó chính là niềm tin, là động lực để đồng bào DTTS trên địa bàn xã tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm và đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. 

Tin cùng chuyên mục
Hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho đồng bào DTTS nhìn từ Gia Lai

Hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho đồng bào DTTS nhìn từ Gia Lai

Những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng cao, vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây được xem là giải pháp then chốt giúp người dân phát huy nội lực, thoát nghèo bền vững và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với khu vực đồng bằng.