Bà con phấn khởi chia sẻ với lãnh đạo xã Ba Chẽ mong chờ về nhà máy chế biến quế trên địa bàn xã đi vào hoạt động. Ảnh: B.MTừ một xã miền núi vốn phân tán địa bàn, Ba Chẽ nay đang vận hành bộ máy hành chính tinh gọn, thống nhất. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, giúp xã vừa ổn định tổ chức vừa đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Ông Đàm Quang Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Chẽ, cho biết: “Sau khi sáp nhập, xã đã rà soát, đánh giá toàn diện theo bộ tiêu chí của tỉnh giai đoạn 2021–2025. Kết quả đến nay, Ba Chẽ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu. Chúng tôi đang tập trung không chỉ đạt mà phải duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí, đặc biệt là về quy hoạch, việc làm, kinh tế và môi trường”.
Theo đó, xã Ba Chẽ đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ để phù hợp với định hướng phát triển mới, đồng thời chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương...
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ba Chẽ lần thứ I đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Mỹ DungTrên địa bàn xã Ba Chẽ, kinh tế lâm nghiệp vẫn là trụ cột. Những năm gần đây, xã định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây keo sang cây quế có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng núi.
Thôn Nam Kim hiện có 96 hộ dân với khoảng 98% là người Dao sinh sống, chủ yếu phát triển kinh tế lâm nghiệp. Theo ông Triệu Quý Trình, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khoảng hai năm trước, bà con còn e dè, chưa mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Nhưng từ năm 2024 trở lại đây, khi thấy cây quế mang lại hiệu quả cao và được bao tiêu ổn định, bà con đã tin tưởng làm theo. Hiện thôn Nam Kim đã chuyển hơn 50% diện tích sang trồng quế. Đất phù hợp là trồng quế hết, không để đất trống.
Hiện nhà máy quế trên địa bàn xã Ba Chẽ sắp đi vào hoạt động để chế biến tinh dầu quế, góp phần tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và tạo việc làm cho người dân.
“Trên thực tế giá trị cây quế gấp đôi, thậm chí gấp ba cây keo. Lá, cành, thân đều có thể chế biến. Nếu có vùng nguyên liệu ổn định, người dân sẽ yên tâm làm giàu bền vững trên chính quê hương mình”, ông Trình chia sẻ.
Ông Triệu Quý Trình (bên phải) cùng cán bộ xã đi thăm rừng quế của một số gia đình trên địa bàn thôn Nam Kim. Ảnh: Mỹ DungKhông chỉ phát triển kinh tế, xã Ba Chẽ còn quan tâm đến các chỉ tiêu về môi trường và đời sống. Hiện gần 80% hộ dân được sử dụng nước sạch; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” lan tỏa sâu rộng; rác thải được thu gom, xử lý thường xuyên; cảnh quan nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp...
Dù vẫn còn một số khó khăn về nhân lực và cơ chế triển khai dự án, chính quyền và người dân Ba Chẽ đang chung sức thực hiện mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Trao đổi với phóng viên báo Vietnamnet, ông Vi Thanh Vinh, Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ, khẳng định: “Chúng tôi đang bám sát hướng dẫn của tỉnh Quảng Ninh về bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2025 – 2030, tập trung nâng cao chất lượng từng chỉ tiêu, phát triển bền vững trên nền tảng phát triển kinh tế rừng. Mục tiêu là xây dựng Ba Chẽ trở thành vùng cao đáng sống, nơi nông thôn thực sự đổi mới từ tư duy đến diện mạo”.