Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình: “Điểm tựa” của bản làng

Đông Xuyên - 09:48, 30/09/2020

Năm 1991, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra quyết định lấy ngày 1/10 hằng năm làm Ngày Quốc tế người cao tuổi. Theo đó, Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng thường xuyên quan tâm chăm lo cho người cao tuổi để họ luôn là “điểm tựa” của gia đình, dòng họ và bản làng.

Người cao tuổi xã Đông Lai, huyện Tân Lạc truyền dạy nhạc bát âm cho giới trẻ
Người cao tuổi xã Đông Lai, huyện Tân Lạc truyền dạy nhạc bát âm cho giới trẻ

Tuổi cao - gương sáng

Mặc dù đã ngoài 60 tuổi, song bà Nguyễn Thị Nhỉnh, dân tộc Mường, Chủ tịch Hội người cao tuổi (NCT) xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vẫn còn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Bà Nhỉnh cho biết, trước đây bà từng làm cán bộ chuyên trách dân số, Chủ tịch MTTQ xã Lâm Sơn. Năm 2015, bà nghỉ hưu và chuyển sang làm Chủ tịch Hội NCT xã Lâm Sơn. 

Với vai trò “đầu tàu” của Hội NCT, bà Nguyễn Thị Nhỉnh đã tích cực tuyên truyền hội viên hưởng ứng phong trào thi đua “NCT tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Đến nay, toàn xã có 113 NCT trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có 10 mô hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 100 - 400 triệu đồng/năm. Xã không còn hộ NCT ở nhà dột nát, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, bà Nhỉnh còn thường xuyên vận động hội viên tham gia xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. 5 năm qua, Quỹ Khuyến học, khuyến tài của NCT xã đã thu được 35 triệu đồng. 

Toàn xã Lâm Sơn hiện có 61 NCT tham gia công tác xã hội; 100% gia đình hội viên thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM mới năm 2017, năm 2019 đạt xã NTM nâng cao. Với kết quả, thành tích đã đạt được, 5 năm liên tục bà Nhỉnh được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không riêng bà Nguyễn Thị Nhỉnh, các hội viên khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng tích cực nêu gương, đóng góp cho xã hội. Như ông Đinh Thế Tinh (SN 1948), hội viên Hội NCT xóm Mùi, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc tích cực làm giàu trên quê hương. Từ quỹ đất 10,9ha của gia đình, ông đã xây dựng mô hình trang trại VACR với các loại cây màu, cây lâu năm, cây ăn quả, chuồng trại, ao cá. Từ năm 2012, doanh thu của gia đình ông đã đạt 409 triệu đồng, hiện nay đã tăng lên hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động của địa phương. Hằng năm, ông còn tham gia đóng góp hàng chục triệu đồng vào các quỹ khuyến học, khuyến tài, xóa đói giảm nghèo xây dựng NTM của địa phương. 

Chăm lo cho người cao tuổi

Để tạo điều kiện cho người cao tuổi sống “vui khỏe có ích”, bên cạnh sự nỗ lực từ chính các hội viên, thời gian qua, chính quyền, đoàn thể tỉnh Hòa Bình cũng tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động. Ông Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hòa Bình cho biết, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, Hội NCT tỉnh đã cấp phát 600 chiếc khẩu trang đến 10 huyện, thành phố; hỗ trợ 150 suất quà cho NCT khó khăn tại 15 CLB liên thế hệ, với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. 

Từ đầu năm đến nay, Hội NCT các cấp đã tham mưu, phối hợp tổ chức thăm hỏi, trao tặng 9.015 suất quà, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho NCT nghèo. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ đầu Xuân cho 10.510 NCT ở các độ tuổi 70 đến 100 và trên 100 tuổi, tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức các hoạt động thăm hỏi hàng nghìn lượt NCT đau ốm tại nhà, tại bệnh viện, trạm y tế; tổ chức phúng viếng, tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, tình nghĩa.

Tỉnh Hòa Bình hiện có trên 40 nghìn NCT trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, trong đó có 792 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; 1.720 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi; 5.019 hội viên tham gia vào công tác xã hội như trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản; 12.548 NCT tham gia các tổ an ninh tự quản ở cơ sở.


Tin cùng chuyên mục
Nữ sinh người Tày giành giải thưởng “Sao Tháng giêng”

Nữ sinh người Tày giành giải thưởng “Sao Tháng giêng”

Là một trong những sinh viên đạt thành tích nổi bật của trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, em Nguyễn Thị Nga (sinh năm 2000), lớp Cao đẳng Điều dưỡng 15A là đại diện duy nhất của tỉnh, và là 1 trong 96 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.