Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín Châu Quầy- Một điển hình nông dân sản xuất giỏi

Thái Sơn Ngọc - 11:50, 16/09/2024

Anh Trương Thành Lợi, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Bỉnh Nghĩa cho biết, Người có uy tín Châu Quầy là điển hình nông dân sản xuất giỏi. Ông nêu gương gia đình khuyến học, khuyến tài tiêu biểu và tận tâm giúp đỡ bà con thôn xóm làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Người có uy tín Châu Quầy là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền vận động đồng bào Chăm đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.

Người có uy tín Châu Quầy trân trọng gìn giữ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trao tặng.
Người có uy tín Châu Quầy trân trọng gìn giữ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trao tặng

Theo hướng dẫn của Trưởng thôn Trương Thành Lợi, sáng ngày 15/9, chúng tôi đến thăm gia đình Người có uy tín Châu Quầy ở giữa làng Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận). Gia đình ông Châu Quầy sinh sống trong ngôi nhà lợp ngói mới đỏ tươi, khang trang. Ông đang cùng những người thợ hồ khẩn trương sửa san nền sân, cổng nhà chuẩn bị mừng đón Katê năm 2024. Bên góc sân nhà là chiếc xe ô tô thương hiệu Toyota mới tinh được ông làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Ít ai ngờ, trước đây, ông Châu Quầy xuất thân từ gia đình thuộc diện nghèo nhất nhì làng Bỉnh Nghĩa. Năm 18 tuổi, chàng thanh niên Châu Quầy đi làm ruộng ở xứ đồng Cà Rài, nghe tiếng kêu cứu thất thanh dưới giếng sâu khoảng sáu mét, anh tức tốc chạy đi tìm cây tre của một chòi rẫy đưa xuống giếng kéo cô thiếu nữ xinh đẹp Đạo Thị Bửng lên. Mang ơn cứu tử của chàng trai hiền hậu, sức vóc khỏe mạnh, lam lũ việc đồng áng, mẹ cô Bửng đã sang ướm hỏi và cho con gái cưới anh Châu Quầy về làm chồng trong gia đình họ Đạo (người Chăm theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ chủ động tuyển rể, cưới chồng về nhà mình). Tròn bốn chục năm qua, vợ chồng hôm sớm chăm lo sản xuất, vươn lên làm giàu từ đồng đất làng Bỉnh Nghĩa.

Buổi đầu khởi nghiệp năm 1997, gia đình ông Châu Quầy được vay 10 triệu đồng vốn ưu đãi của Hội Phụ nữ tỉnh, kết hợp nguồn vốn tự có của gia đình, ông mua 6 con bò cái giống chăn nuôi theo mô hình bán thâm canh (kết hợp nuôi nhốt và chăn thả ra đồng). Vợ chồng hôm sớm trồng cỏ bổ sung nguồn thức ăn và tiêm phòng bệnh đầy đủ cho đàn bò mau lớn, khỏe mạnh. Nhờ nguồn lợi từ chăn nuôi đem lại, năm 2001, ông đầu tư trên 70 triệu đồng mua máy cày và máy tuốt lúa. Ông Châu Quầy là một trong những nông hộ đầu tiên ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa mạnh dạn đầu tư đưa thiết bị cơ giới vào đồng ruộng bảo đảm gieo trồng kịp thời vụ, đạt năng suất cao. Từ khi hệ thống thủy lợi Sông Trâu phát huy hiệu quả tưới, ông tiếp tục khai hoang đất gò thành ruộng lúa với diện tích 3ha. Ông thường xuyên tham gia các lớp học khuyến nông, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác bảo đảm cây lúa đạt năng suất cao.

Người có uy tín Châu Quầy trao đổi với ông Lượng Thị, Trưởng Ban phong tục thôn Bỉnh Nghĩa để chuẩn bị cho Lễ hội Katê năm 2024 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Người có uy tín Châu Quầy (bên phải) trao đổi với ông Lượng Thị, Trưởng Ban phong tục thôn Bỉnh Nghĩa để chuẩn bị cho Lễ hội Katê năm 2024 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Tính riêng vụ Hè Thu năm 2024, gia đình ông vừa thu hoạch trên 20 tấn lúa, bán cho thương lái thu mua tại sân phơi với giá 8.500 đồng/kg. Ông là chủ nhân của 3 chiếc máy cày, vừa đảm nhận làm đất, vừa vận chuyển nông sản cho bà con nông dân. Gia đình Người có uy tín Châu Quầy thu nhập trung bình mỗi năm trên 300 triệu đồng từ sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ làm đất, vận chuyển nông sản. Xuất thân từ gia đình nghèo nên ông đồng cảm với bà con nghèo và sẵn lòng giúp đỡ vốn, chia sẻ kỹ thuật với ước mong xóm làng ai cũng có cuộc sống no ấm.

Ông Châu Quầy có 5 người con tốt nghiệp đại học trở thành cán bộ chủ chốt xã Bắc Sơn và kỹ thuật viên ngành xây dựng, giáo viên, dược trình viên. Với những nỗ lực phấn đấu sản xuất trong nhiều năm qua, Người có uy tín Châu Quầy được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen về thành tích nông dân sản xuất giỏi năm 2014; điển hình tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.


: Người có uy tín Châu Quầy với chiếc ô tô Toyota phương tiện đi lại thường ngày của ông.
Người có uy tín Châu Quầy với chiếc ô tô Toyota phương tiện đi lại thường ngày của ông


Người có uy tín Châu Quầy vui mừng cho biết, cuối năm 2023, ông được mời tham gia cùng Đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận ra thăm Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc của Tổ quốc. Đoàn được đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thân mật gặp mặt thăm hỏi, động viên, đồng thời trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tặng phẩm quý được ông trân trọng, gìn giữ như vật gia bảo. Ông Châu Quầy nhắc lại, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn Người có uy tín tích cực vận động đồng bào các dân tộc tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, thực hiện tốt chính sách dân tộc, nâng cao đời sống đồng bào.

“Nhớ lời thăm hỏi động viên của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, phát huy vai trò của Người có uy tín, tôi vận động thôn xóm đoàn kết giúp nhau làm ăn vươn lên bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Bà con tích cực đóng góp sức người, sức của chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng xã Bắc Sơn phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đồng thời chăm lo gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa đồng bào dân tộc Chăm thôn Bỉnh Nghĩa”, Người có uy tín Châu Quầy phấn khởi cho biết. 

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín ở Kông Chro góp sức xây dựng bản làng phát triển, bình yên

Người có uy tín ở Kông Chro góp sức xây dựng bản làng phát triển, bình yên

Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, bao năm nay, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vẫn đang nhiệt tình, trách nhiệm phát huy vai trò tích cực góp sức cho sự phát triển và bình yên của buôn làng.