Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín góp phần xây dựng khối đại đoàn kết

Hoài Dương - 11:14, 28/02/2020

Hiện, cả nước có 34.031 Người có uy tín được Nhân dân các thôn bản, buôn làng bình chọn, suy tôn và được chính quyền các cấp và địa phương công nhận. Theo đó, với vị trí, vai trò và sức ảnh hưởng của mình, Người có uy tín không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo… mà còn có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh gặp mặt Người có uy tín tỉnh Hà Giang
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh gặp mặt Người có uy tín tỉnh Hà Giang

Ông Sùng A Tủa là Trưởng bản, Người có uy tín ở bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La). Ông Tủa cho biết, khi được bầu làm Người có uy tín của bản, ông quyết tâm vận động, tuyên truyền bà con không vượt biên, không phá rừng và phá bỏ cây thuốc phiện. “Tôi đã trực tiếp đến gõ cửa từng gia đình có con cháu thường xuyên vượt biên để trò chuyện, chia sẻ và phân tích tại sao không nên vượt biên trái phép mà cần phải tu chí làm ăn để thay đổi cuộc sống”, ông Tủa tâm sự.

Cùng với việc tuyên truyền nhằm ngăn chặn, thay đổi tư tưởng vượt biên trái phép của bà con trong bản, ông Sùng A Tủa còn thường xuyên tổ chức các buổi họp dân bản tại nhà mình để tuyên truyền vận động bà con đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lồng ghép tuyên truyền nhằm xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Ông Tủa cho biết: “Trước đây, người Mông ở bản Pha Luông còn có tục bắt vợ, nhưng bây giờ không còn nữa. Việc trai gái kết hôn phải trên sự tự nguyện của đôi bên và đủ 18 tuổi trở lên đối với nữ, 20 tuổi trở lên đối với nam mới được phép đăng ký kết hôn. Việc học tập của con cái cũng theo đó được quan tâm và đầu tư hơn, con gái cũng như con trai đều được đi học…”.

Cũng như ông Sùng A Tủa, ông Tẩn Dấu Quẩy là Người có uy tín ở xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Năm 2003, với 40 triệu đồng được hỗ trợ từ huyện, ông đã vận động 100 hộ dân tại 4 xóm Phiêng Pẻn, Pạc Pét, Phiêng Lùng và Phiêng Đăm đóng góp thêm được 41 triệu đồng làm đường từ xã vào xóm với chiều dài 8km. Năm 2004, ông phối hợp cùng Công an xã và địa chính xã vận động 64 hộ dân hiến được 6.700m2 đất và ngày công để xây dựng Trường Tiểu học Phiêng Pẻn. Năm 2015, ông vận động người dân hiến 600m đất làm đường nội xóm.

Cùng với ông Tủa và ông Quẩy, đội ngũ Người có uy tín trong cả nước còn rất nhiều cá nhân tiêu biểu luôn đi đầu và vận động bà con thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”… như: Ông Cứ Mí Dương, dân tộc Mông, thôn Bản Lý, xã Du Tiến, huyện Yên Minh (Hà Giang) đã tập trung vận động bà con trong thôn đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo; ông Lê Ngọc Giáp, dân tộc Thổ, Người có uy tín, Bí thư Chi bộ thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã chú trọng quy tụ khối đoàn kết trong thôn, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới…

Có thể khẳng định rằng, ngày nay, trên nhiều bản làng, phum sóc vùng đồng bào DTTS và miền núi, sự bình yên, no ấm đã và đang hiện hữu trong từng nếp nhà. Ở đó, tinh thần đoàn kết cộng đồng được phát huy. Trong thành công đó, có công lao đóng góp rất lớn của đội ngũ Người có uy tín - những “cây cao bóng cả” của bản làng…