Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Những “đầu tầu” trong vùng đồng bào DTTS

Hoài Dương - 10:12, 27/11/2019

Cả nước hiện có 34.031 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò “đầu tàu, cầu nối”, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh quốc phòng ở cơ sở.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà của UBDT cho Người có uy tín tỉnh Lâm Đồng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà của UBDT cho Người có uy tín tỉnh Lâm Đồng

Ông Mùa A Sùng, Người có uy tín thôn Tấu Giữa, Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết: Khi được bầu làm Người có uy tín của thôn, việc đầu tiên của ông là quyết tâm vận động bà con đẩy lùi hủ tục một số hủ tục còn đeo bám đồng bào. Đặc biệt là những hủ tục trong tang ma, cưới hỏi. Từ sự nhiệt tình, trách nhiệm của ông đối với cộng đồng, bà con đã nghe. Đến nay, việc cưới, việc tang đã được bà con tổ chức theo nếp sống mới, văn minh hơn, tiến bộ hơn. Cùng với đó, ông Sùng vận động Nhân dân không nuôi gia súc gần nơi ở, làm bể nước, nhà vệ sinh. Nhờ đó, hiện 100% các gia đình ở thôn Tấu Giữa đã có nhà vệ sinh, góp phần cùng địa phương hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cũng như ông Mùa A Sùng, đội ngũ Người có uy tín trong cả nước đã và đang phát huy vai trò trong việc vận động người dân tích cực tham gia phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy lùi nhiều hủ tục… Đặc biệt, trong xây dựng NTM, Người có uy tín luôn nêu gương, khuyến khích người dân góp công, góp sức xây dựng NTM.

Tiêu biểu như ông Lường Văn Chúng, sinh năm 1968, dân tộc Tày, Người có uy tín tại xóm Đâư Cọ, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng). Thời gian qua, ông luôn gương mẫu đi đầu trong hiến đất, đóng góp tiền và vận động bà con trong xóm đóng góp số tiền mua vật liệu, ngày công lao động, bê tông 3 tuyến mương thủy lợi dài 3km; làm đường nội đồng, đường bê tông xóm, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất và sinh hoạt. Trong hai năm 2016 - 2017, ông Chúng đã vận động Nhân dân di dời 45 chuồng trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở...

Trong đội ngũ Người có uy tín trên cả nước còn rất nhiều cá nhân tiêu biểu, có thể kể đến như: Bà Đinh Thị Nheo, dân tộc H’rê ở thôn Tà Pía, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi); ông Bùi Văn Phượng, dân tộc Mường, ở xóm Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy (Hòa Bình); ông Hồ Lý dân tộc Cor, thôn Trà Xuông, xã Trà Quân, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi)…

Những năm qua, bằng uy tín, sự am hiểu thực tiễn địa phương và phong tục tập quán dân tộc, tiên phong, gương mẫu, Người có uy tín đã có nhiều cách tuyên truyền hành động cụ thể, thiết thực hỗ trợ cho bà con đoàn kết xây dựng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Cuộc điều tra 53 DTTS tại Sóc Trăng: Thu thập thông tin thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ

Cuộc điều tra 53 DTTS tại Sóc Trăng: Thu thập thông tin thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ

Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện với 109 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp; dân số khoảng 1,2 triệu người, trong đó, đồng bào DTTS là 423.000 người (chiếm 35,4% dân số của toàn tỉnh). Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị nên cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 (Cuộc điều tra 53 DTTS) trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nội dung kế hoạch phương án điều tra.