Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Người có uy tín góp sức cho những công trình từ Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 17:02, 16/04/2025

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đang phát huy vai trò quan trọng tham gia việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719). Người có uy tín trở thành một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc huy động sức mạnh tổng hợp, để thực hiện thành công Chương trình.

Ông Bùi Văn Nhanh, Người có uy tín xóm Ong, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đang chia sẻ với cán bộ cơ sở về việc vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông.
Ông Bùi Văn Nhanh, Người có uy tín xóm Ong, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đang chia sẻ với cán bộ cơ sở về việc vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông

Những hạt nhân ở cơ sở

Gần 4 năm qua, ở thôn Thắng Bình, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Văn Thiên, Người có uy tín của thôn đã phát huy tốt vai trò, tiếng nói của mình trong việc thực hiện những công việc chung của thôn, của xã. Nhận thức rõ Chương trình MTQG 1719 là Chương trình mới, đối tượng thụ hưởng chính sách nhiều, ông Thiên đã tự nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật thông tin để đồng hành với cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thôn trong quá trình tuyên truyền, vận động Nhân dân để người dân hiểu về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của Chương trình.

Đơn cử như, đầu năm 2023, bắt đầu triển khai Dự án nâng cấp tuyến đường từ thôn Cây Thông đi thôn Cây Quéo, thôn Thắng Bình, ông Thiên cùng với Chi bộ thôn vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng mà không phải đền bù kinh phí. Trong đó, đã có hàng chục hộ dân hiến đất với diện tích khoảng 2.500m2.

Tương tự, ở xóm Ong, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, năm 2024, khi địa phương triển khai Dự án làm đường bê tông (Công trình thuộc Chương trình MTQG 1719, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen, vốn đầu tư 1 tỷ 750 triệu đồng, địa phương tự giải phóng mặt bằng), ông Bùi Văn Nhanh, Người có uy tín xóm Ong đã tích cực cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Dự án.

Theo chia sẻ của ông Bùi Văn Nhanh, con đường là niềm mơ ước của người dân nên khi vận động, bà con rất phấn khởi và tích cực ủng hộ, nhiều gia đình hiến cả đất thổ cư, đất ruộng, dỡ cả chuồng bò,… đường làm đến đâu, đi qua đất nhà nào thì nhà đó hiến toàn bộ.

“Bà con có cần tiền đền bù gì đâu, chỉ mong có con đường đi lại. Ngoài ra, trong lúc làm đường, bà con đều tích cực tham gia cùng làm, cứ làm được gì thì làm như phát tuyến, đắp lề và cùng giám sát… mong sớm có con đường để đi lại. Giờ đây, có con đường mới, ô tô, xe máy chạy quanh thôn, đến từng hộ dân, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, các cháu đi học thuận tiện…”, ông Nhanh bày tỏ.

Tại tỉnh Quảng Nam, để từng bước thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, các địa phương đặc biệt quan tâm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của già làng, Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động.

Như ở thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, trước đây, già làng Nguyễn Thanh Phương có khu đất rộng, dự kiến cho các con làm nhà. Nhưng khi UBND huyện Nam Trà My cần đất để làm nhà cộng đồng tránh lũ, ông đã tự nguyện hiến cả khu đất của gia đình để chính quyền xây dựng công trình. Từ đó, mỗi khi ông Phương vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn hay thực hiện các chính sách mới, người dân đều nghe theo.

Ông Thanh Kim Lĩnh (đứng giữa) cùng cán bộ xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định tích cực vận động người dân hiến đất làm đường dẫn vào khu sản xuất tại chân đồi Đại Hàn (Ảnh: T.C).
Ông Thanh Kim Lĩnh (đứng giữa) cùng cán bộ xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định tích cực vận động người dân hiến đất làm đường dẫn vào khu sản xuất tại chân đồi Đại Hàn. (Ảnh: T.C)

Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng

Có thể khẳng định, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể trên các mặt công tác. Những đóng góp quan trọng đó của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đã và đang góp phần quan trọng trong thành công của Chương trình MTQG 1719. Họ đã và đang tích cực thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và cộng đồng, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của đồng bào DTTS.

Đơn cử như câu chuyện ở xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, từ nhiều năm qua, ông Thanh Kim Lĩnh, Người có uy tín làng Canh Thành luôn chủ động phát huy vai trò của mình trong những công việc chung của làng, xã. Đặc biệt là ông đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền vận động người dân thực hiện hiệu quả các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình MTQG 1719.

Ông Lĩnh nhớ lại, ngày trước, tuyến đường từ làng Canh Thành dẫn vào khu sản xuất chân đồi Đại Hàn (Suối Beo) bị hư hỏng nặng, người dân mỗi khi đi làm vào mùa mưa như phải “vật lộn” với con đường lầy lội, trơn trượt, đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Ông Lĩnh kể, tháng 2/2024, khi chính quyền xã có kế hoạch làm đường giao thông vào khu sản xuất từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG 1719, ông Lĩnh cùng với Ban Quản lý, Ban Công tác Mặt trận làng tăng cường vận động Nhân dân hiến đất, không nhận đền bù. Nhờ đó, 8 hộ dân hiểu chủ trương, tự nguyện hiến 1.584m2 đất, hàng trăm cây trồng các loại để làm đường. Tháng 5/2024, tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp người dân trong làng đi làm thuận tiện hơn hẳn.

Còn ở tỉnh Trà Vinh, triển khai Chương trình MTQG 1719, đội ngũ Người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer trong phum, sóc tham gia xây dựng 129 điểm mô hình kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn, động viên 1.530 hộ làm theo; tham gia cùng chính quyền địa phương thành lập 56 điểm mô hình tổ tự quản giảm nghèo.

Đồng thời, Người có uy tín còn vận động đồng bào cho hộ nghèo mượn 157.450m2 đất để sản xuất và hiến 149.072m2 đất, 15.417 ngày công lao động để thực hiện các công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ xây dựng 4,831km đường và 20 cầu nông thôn.

Có thể khẳng định, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể trên các mặt công tác, góp phần quan trọng trong thành công của Chương trình MTQG 1719.

Tin cùng chuyên mục
Lan tỏa Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững

Lan tỏa Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 06 đến 08/5/2025, ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Hướng tới Đại lễ Phật đản, cùng với cộng đồng Phật giáo nói chung, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan tỏa Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững. Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự - Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam phụ trách Phân ban Hoằng pháp Phật giáo Nam tông Khmer, xung quanh nội dung này.