Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Người có uy tín thôn Kim Bình khẳng định vai trò trách nhiệm

Vân Khánh - 09:48, 12/12/2025

Thôn Bình Minh (Tuyên Quang) có tới 97% dân số là đồng bào DTTS, một thời gian dài từng đối mặt với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao và đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Tuy nhiên, từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nhiệt huyết, tinh thần gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở cơ sở của anh Nông Văn Cương, Người có uy tín trong cộng đồng đã góp phần tạo diện mạo mới cho bản làng nơi đây.

Anh Nông Văn Cương, Bí thư Chi bộ thôn Bình Minh, xã Kim Bình (Tuyên Quang) cùng bà con đóng góp ngày công xây dựng sân thể thao nhà văn hóa thôn.
Anh Nông Văn Cương, Bí thư Chi bộ thôn Bình Minh, xã Kim Bình (Tuyên Quang) cùng bà con đóng góp ngày công xây dựng sân thể thao nhà văn hóa thôn.

Bình Minh là địa bàn có 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày, còn lại là Cao Lan, Dao, Thái, Pà Thẻ. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trước đây còn cao, đời sống người dân phụ thuộc nhiều vào nương rẫy. 

Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, anh Cương tích cực tuyên truyền, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân. Nhờ cách vận động gần gũi, linh hoạt và sự gương mẫu của bản thân, bà con đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kinh tế hàng hóa.

Xác định cây quế và cây mỡ là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên, anh Cương chủ động vận động người dân mở rộng diện tích trồng rừng, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từ chỗ chỉ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ gia đình nay đã có thu nhập ổn định nhờ mô hình kinh tế rừng. Không chỉ nói, anh còn trực tiếp xuống giống, chăm sóc, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, qua đó tạo niềm tin để người dân làm theo.

Bà con trong thôn tin tưởng và tích cực đóng góp công sức khi được Người có uy tín vận động.
Bà con trong thôn tin tưởng và tích cực đóng góp công sức khi được Người có uy tín vận động.

Một dấu ấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của thôn Bình Minh, là phong trào hiến đất làm đường. Với sự kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, anh Cương đã vận động được nhiều hộ dân tự nguyện nhường đất, đóng góp ngày công mở đường giao thông nông thôn. Những tuyến đường mới hoàn thành đã giúp việc đi lại thuận lợi, mở rộng giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Song song với đó, anh Cương còn tích cực vận động thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ sự chung sức của chính quyền và người dân, thôn đã hỗ trợ xây mới 10 căn nhà, sửa chữa 3 căn với hàng trăm ngày công do bà con đóng góp. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang mọc lên không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ của cộng đồng.

Chia sẻ về công việc, anh Cương khiêm tốn nói: “Là đảng viên, là Người có uy tín, mình phải làm trước để bà con tin. Thôn phát triển, bà con ấm no thì đó cũng là niềm vui của mình”.

Từ sự gương mẫu, tận tâm và trách nhiệm của mình, anh Nông Văn Cương đã góp phần quan trọng vào sự đổi thay của thôn Bình Minh, khẳng định vai trò Người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.


Tin cùng chuyên mục
Phụ nữ xã Ea Rốk chung tay đẩy lùi tảo hôn

Phụ nữ xã Ea Rốk chung tay đẩy lùi tảo hôn

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, gần gũi và phù hợp với đời sống đồng bào DTTS, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng, chống nạn tảo hôn trên địa bàn. Nhờ đó, những phong tục không còn phù hợp, quyền của trẻ em gái được bảo vệ.